
Tiền đạo Huỳnh Như (ngoài cùng bên phải) và Phạm Hải Yến (thứ hai từ phải qua) dự buổi công bố Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam 2024-2027.
Sáng 6/6, VFF tổ chức họp báo công bố Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn 2024-2027. Đây là dự án phát triển bóng đá nữ do LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) tài trợ.
Theo đó, tuyển nữ Việt Nam phấn đấu lọt top 5 đội hàng đầu châu Á, vào chung kết Asian Cup nữ 2026 và 2029, giành quyền tham dự World Cup 2031.
Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 6 châu Á sau Nhật Bản, Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Mục tiêu lọt top 5 là một thách thức rất lớn bởi các đội xếp trên đều là những nền bóng đá phát triển, đẳng cấp thế giới.
Tuyển nữ Việt Nam từng giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Với việc World Cup 2031 tăng số đội tham dự lên con số 48, trong đó khu vực châu Á có tới 8 suất, Việt Nam có nhiều cơ hội lần thứ hai góp mặt tại sân chơi này.
Bên cạnh mục tiêu vào top 5 châu Á, giành quyền tham dự World Cup 2031, dự án còn hướng tới chuyên nghiệp hóa toàn diện hệ thống bóng đá nữ trong nước, từ đào tạo trẻ, các giải đấu quốc nội, đến đội tuyển quốc gia.
Ở cấp CLB, Việt Nam phấn đấu có 3 đội đáp ứng tiêu chí tham dự AFC Champions League 2028; ít nhất một đội vào bán kết AFC Champions League 2030; tăng số số lượng đội tham dự giải vô địch quốc gia từ 8 lên 10 đội vào năm 2027.
Ở những khía cạnh khác, VFF cũng sẽ nỗ lực trang bị và hỗ trợ các huấn luyện viên nữ, trọng tài nữ đạt tới đỉnh cao trong nghề; gia tăng sự tham gia bóng đá của nữ giới và tạo ra sân chơi bình đẳng cho học sinh nữ tham gia bóng đá tại trường học; tăng cường định vị thương hiệu cho đội tuyển nữ quốc gia và giải vô địch quốc gia nữ; xây dựng giá trị và thương mại hóa hiệu quả giải nữ vô địch quốc gia Việt Nam...

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, VFF chụp ảnh cùng HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ và đại diện FIFA, UEFA... tại buổi lễ.
"Trong nhiều năm qua, VFF luôn kiên định quan điểm phát triển bóng đá toàn diện và bền vững. Bóng đá nữ không chỉ là một phần quan trọng trong hệ sinh thái bóng đá Việt Nam, mà còn mang trong mình giá trị của sự bình đẳng, bản lĩnh và khát vọng vươn cao", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.
"VFF có tiềm năng rất lớn và xác định một tầm nhìn rõ ràng. Chúng tôi tin rằng chiến lược này sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn, mở ra nhiều cơ hội mới cho các bé gái và phụ nữ, cả trên sân cỏ lẫn ngoài xã hội, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ tương lai", ông Simon Toselli - đại diện FIFA - cho hay.