Suarez và bà nội và em trai Maxi Miliana hồi còn bé. Ảnh: The Sun. |
Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Oliver Havey (Uruguay) mới đây bà cụ Lila Pirez nhắc đi nhắc lại cụm từ bằng tiếng Tây Ban Nha "Mi negrito, mi negrito" (Chàng trai da đen bé bỏng) khi chỉ vào những bức hình của Suarez hồi còn bé. Bà Lila Pirez đang sống ở quê nhà Salto - một thành phố cảng nhỏ ở phía Tây Bắc Uruguay. Theo bà cụ 73 tuổi, đây là cách gọi tên rất phổ biến trong vùng.
"Negrito" cũng có nghĩa tương tự như "negro" từ mà giới truyền thông khẳng định Suarez đã nói với hậu vệ Evra 7 lần trong trận Liverpool gặp MU hồi tháng 10 năm ngoái. Tiền đạo người Uruguay sau đó phải chịu án phạt cấm thi đấu 8 trận vì phân biệt chủng tộc từ phía Liên đoàn bóng đá Anh (FA).
Liverpool không đồng tình với quyết định trên của FA khi cho rằng ông nội của Suarez cũng là một người da đen thì lẽ nào anh lại đi phân biệt chủng tộc với Evra. Mối quan hệ căng thẳng giữa hai cầu thủ tiếp tục là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông khi Suarez từ chối bắt tay và có hành động khiếm nhã - gạt tay Evra trong trận Liverpool - MU hôm 11/2 vừa qua. Vì vụ việc liên quan tới hai ngôi sao này, tuần trước thủ tướng Anh đã ra chỉ thị cho FA xây dựng một kế hoạch nhằm xóa bỏ hoàn toàn nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá.
Suarez bị cấm thi đấu 8 trận vì gọi Evra là 'negro'. Ảnh: The Sun. |
Cụ bà Lila lên tiếng bênh vực cháu trai: "Negro không phải là một lời nói phân biệt chủng tộc ở đây. Nó rất bình thường. Nó giống như gọi ai đó béo, gầy hay bất cứ điều gì đó. Cháu trai của tôi không đáng bị phạt. Chắc chắn là không. Tội nghiệp Luis, thằng bé rất yêu bóng đá. Đó là một hình phạt nghiệt ngã đối với nó. Tôi cũng thường xuyên gọi nó thế mà".
Suarez rất yêu quý bà nội Lila. Ảnh: The Sun. |
Cũng trong cuộc tiếp xúc với báo chí, cụ Lila còn tiết lộ nhiều bí mật về cuộc sống của gia đình Suarez ngày xưa. Rodolfo, bố Suarez cưới Sandra Diaz (mẹ Suarez) khi ông mới 20 còn mẹ Suarez mới 15 tuổi. "Nhà tôi rất nghèo. Rodolfo từng là một cầu thủ giỏi nhưng sau đó phải xin làm ở một nhà máy bánh kẹo và sau đó làm nhân viên phục vụ ở khách sạn", cụ Lila chia sẻ thêm.
Theo cụ bà Lila, Suarez từ nhỏ đã rất mê đá bóng. Mới 4 tuổi, ngôi sao bóng đá Uruguay đã thi đấu trận đầu tiên cho một đội bóng nhí. "Luis chơi với tất cả bọn trẻ ở trong vùng, có cả những đứa da đen. Nó làm bạn với mọi người", cụ Lila tỏ ra rất tự hào khi nói về người cháu nội.
Suarez thi đấu cho một đội bóng nhí khi mới 4 tuổi. Ảnh: The Sun. |
Khi Suarez lên 7 tuổi, anh cùng bố mẹ chuyển tới sinh sống ở thủ đô Montevideo. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng chồng thêm gánh nặng lên vai người mẹ Sandra khi bà ly hôn với bố của Suarez. Một mình Sandra phải bươn trải để chăm lo cho gia đình.
Cuộc sống bớt khó khăn hơn khi người anh của Suarez, Paolo ký được hợp đồng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và có lương để giúp đỡ mẹ. Bà Sandra sau đó tái hôn với một người công nhân xây dựng ở Montevideo.
Người mẹ Sandra Diaz của Suarez. Ảnh: The Sun. |
Năm 14 tuổi, Suarez gia nhập CLB thành công nhất của Uruguay Nacional de Montevideo và tới khi 16 tuổi anh được đôn lên chơi ở đội hình một của CLB này. Năm 2006, Suarez chuyển tới Hà Lan thi đấu cho Groningen, sau khi người bạn gái của anh Sofia Balbi cùng gia đình chuyển tới đây sinh sống.
Năm 2007, Suarez gia nhập Ajax và với tài năng của mình, anh được Liverpool mua về với giá 23 triệu bảng vào năm ngoái. Suarez cưới người bạn gái Sofia năm 2009 và một năm sau họ có con gái đầu lòng Delfina.
Lan Chinh