Các bị cáo bị xét xử trong phiên tòa hôm 30/9. Ảnh: China Press
Truyền thông Trung Quốc ngày 29/1 cho biết, 11 người liên quan các băng nhóm lừa đảo tại Myanmar đã bị thi hành án tử hình. Những người này từng bị Tòa án Trung cấp thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, tuyên án tử hồi tháng 9/2025.
Theo Xinhuanet, trong số những người bị xử tử có các thành viên chủ chốt của "nhóm tội phạm gia tộc họ Minh". Hoạt động của nhóm này được xác định gây ra cái chết của 14 công dân Trung Quốc và làm bị thương nhiều người khác.
Các bị cáo bị kết án với hàng loạt tội danh nghiêm trọng, gồm cố ý giết người, cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, lừa đảo và tổ chức sòng bạc. Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã phê chuẩn các bản án tử, khẳng định chứng cứ phạm tội từ năm 2015 là "đầy đủ và không thể chối cãi".
Trước khi thi hành án, thân nhân của các bị cáo được phép gặp mặt theo quy định pháp luật, Xinhuanet cho biết thêm.
Những năm gần đây, các "ổ lừa đảo" mọc lên dày đặc tại các khu vực biên giới hỗn loạn của Myanmar, hình thành một ngành tội phạm phi pháp trị giá hàng tỷ USD. Nhiều cơ sở được vận hành bởi người nước ngoài, trong đó có không ít công dân Trung Quốc bị lừa sang hoặc bị cưỡng ép tham gia lừa đảo trực tuyến.
Trung Quốc tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á nhằm triệt phá các đường dây này. Hàng nghìn người đã bị hồi hương về Trung Quốc trong các chiến dịch truy quét chung.
Năm ngoái, Bộ Công an Trung Quốc cho biết hơn 7.600 công dân nước này nghi liên quan cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông đã được đưa về nước từ Myawaddy, thị trấn nằm sát biên giới Myanmar - Thái Lan.
Đầu tháng này, Campuchia cũng dẫn độ về Trung Quốc doanh nhân Trần Chí - người bị Mỹ cáo buộc đứng đầu một tập đoàn làm bình phong cho mạng lưới lừa đảo mạng quy mô hàng tỷ USD.
Tùng Anh (Theo CNA)