![]() |
Hiện Bộ quản lý quốc gia về an toàn mỏ than đã công bố danh sách 1.324 mỏ than phải đóng cửa ngay lập tức và 5.700 mỏ than khác phải ngừng khai thác vào cuối năm. Nếu như 7.000 mỏ than này đạt được các điều kiện an toàn lao động quốc gia thì nó mới có thể được mở cửa trở lại. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc đóng cửa này sẽ gặp nhiều khó khăn vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu việc làm và năng lượng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong quá khứ, nhiều hầm mỏ tư nhân hoạt động trái phép, sau khi bị đóng cửa đã hầu như mở cửa lại ngay lập tức. Các con số chính thức cho biết hiện nay tại Trung Quốc có khoảng 24.000 mỏ than đang được khai thác, cung cấp khoảng 70% năng lượng cho 1,3 tỷ dân tại Trung Quốc. Chỉ tính riêng trong năm nay, tổng số công nhân thiệt mạng do các tai nạn hầm mỏ tại Trung Quốc đã lên đến con số 3.000. Việc đóng cửa 7.000 mỏ than này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều công nhân tại Trung Quốc vì họ sẽ bị thất nghiệp, dẫn đến nhiều gia đình sẽ nghèo hơn. Ông Li Wenge, thuộc Tập đoàn công nghiệp than đá tại tỉnh Sơn Tây cho biết nhiều người sẽ bị ảnh hưởng nhưng độ cung năng lượng sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đây cũng chỉ là những mỏ than khá nhỏ. Theo Tuổi Trẻ, quyết định này đã được Trung Quốc đưa ra 2 ngày sau thảm họa 123 công nhân mỏ bị chết khi một hầm mỏ tại miền nam Trung Quốc bị ngập nước. |