Trang Nemo đi cùng người nhà đến dự phiên xét xử tội gây rối trật tự công cộng, có mặt lúc 13h30. Cô mặc chỉn chu với quần tây trắng, sơ mi xanh, đeo khẩu trang và liên tục lấy tài liệu che mặt trong suốt chặng đường từ xe vào phòng xét xử. Trong khi đó, bị hại Phạm Lệ Khanh đến sớm, lúc 13h10.
Trang Nemo liên tục che chắn mặt khi xuất hiện tại phiên tòa chiều 16/6.
Bị hại Phạm Lê Khanh có mặt sớm tại tòa sớm hơn Trang Nemo 20 phút.
Trang Nemo liên tục che chắn gương mặt trước ống kính máy ảnh
Luật sư trao đổi cùng Trang Nemo và hai đồng phạm trước buổi xét xử
Cả ba đều bịt kín mặt tại phiên tòa
Trước đó ngày 31/5, phiên xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tức Trang Nemo) và ba đồng phạm: Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng bị tạm hoãn do Trang vắng mặt vì nhập viện.
Phiên tòa trên mở lại sau hơn nửa năm diễn ra phiên sơ thẩm ngày 22/11/2022. Khi đó, HĐXX cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Ngày 11/4, Viện KSND quận 1 hoàn tất cáo trạng, giữ nguyên quan điểm truy tố Trang Nemo và đồng phạm tội Gây rối trật tự công cộng.
Trong quá trình điều tra bổ sung, đồng phạm với Trang Nemo là bị cáo Nguyễn Phước Tuấn (bảo vệ cửa hàng Trang Nemo) đã qua đời nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra bị can.
Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng của Trang.
Chiều 16/1, My cùng hai người bạn là Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng gặp Trang xin lỗi. My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng ngoài. Sau một lúc đợi, Khanh vào cửa hàng gọi My về thì xảy ra cự cãi với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh và cả hai to tiếng với nhau.
Tiếp đến các nhân viên của Trang là Quy, Khương xông vào nắm tóc, đánh Khanh. Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh. Thấy có xô xát trong cửa hàng, hai nhân viên bảo vệ là Nam và Tuấn cũng đến tham gia đánh Khanh.
Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%. Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam đã thừa nhận hành vi của mình.
Sơn Nam