Thứ ba, 20/6/2023, 12:17 (GMT+7)

Top 10 cầu thủ Anh giàu nhất

Tiền đạo Marcus Rashford của MU, Raheem Sterling của Chelsea và thủ quân Harry Kane của Tottenham đứng đầu danh sách sao sân cỏ Anh giàu nhất.

Theo The Sun, tiền đạo Marcus Rashford của MU có khối tài sản trị giá 65 triệu bảng, là cầu thủ Anh giàu nhất. Ngoài hưởng lương 10,4 triệu bảng mỗi năm, chân sút sinh năm 1997 còn kiếm tiền từ các hợp đồng quảng cáo với McDonald's, EA Sports và Nike. Hình ảnh của Rashford được nâng cao sau khi anh thực hiện chiến dịch cung cấp bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 năm 2020. Anh cũng là cầu thủ bóng đá trẻ nhất nhận được huân chương hoàng gia MBE ở tuổi 22. Sự nghiệp khởi sắc nhưng tình yêu của Rashford xuống dốc khi anh vừa chia tay vợ sắp cưới Lucia Loi.

Chân sút Raheem Sterling của Chelsea đứng thứ hai trong danh sách sao Anh giàu nhất với khối tài sản ước tính trị giá 61 triệu bảng. Tiền đạo sinh năm 1995 đứng thứ 23 trong top 35 người dưới 35 tuổi giàu nhất trong danh sách của The Sunday Times. Tại Chelsea, Sterling nhận mức lương tuần 325.000 bảng. Ngôi sao người Anh được hãng New Balance tài trợ và cùng hôn thê Paige Milian đồng sở hữu một công ty bất động sản ở Stockport.

Trong ảnh, Sterling chụp cùng mẹ. Sterling có con từ năm 19 tuổi với một người bạn gái cũ. Với Paige Milian, anh có thêm ba con trai.

Tiền đạo Harry Kane của Tottenham có khối tài sản trị giá 51 triệu bảng. Ngoài 10,4 triệu bảng tiền lương mỗi năm, thủ quân tuyển Anh kiếm tiền từ hợp đồng quảng cáo với Nike và bất động sản. Harry Kane và người vợ thanh mai trúc mã Kate Goodland sắp đón em bé thứ tư sau khi có hai con gái và một con trai.

Thủ thành Jordan Pickford của Everton đứng thứ tư với khối tài sản trị giá 36 triệu bảng. Phần lớn số tiền Pickford kiếm được từ hợp đồng thi đấu với đội bóng. Tháng 9/2018, anh ký hợp đồng 6 năm, hưởng 5 triệu bảng mỗi năm với đội bóng thành phố Liverpool. Ngoài ra, Pickford còn được hai nhãn hàng thể thao Puma và Nike tài trợ. Thủ môn sinh năm 1994 và bà xã Megan cùng con trai đang ở trong biệt thự 2,1 triệu bảng ở Knutsford, Cheshire.

Hậu vệ Luke Shaw của MU có khối tài sản trị giá 32 triệu bảng. Ở tuổi 18, anh từng là cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất khi MU bỏ ra 30 triệu bảng chiêu mộ anh từ Southampton năm 2014. Từng hai lần lọt vào đội hình tiêu biểu năm của Premier League và cầu thủ hay nhất năm, Luke Shaw cũng được nhiều thương hiệu mời hợp tác. Hiện tại, Shaw nhận mức lương tuần 150.000 bảng tương đương 7,8 triệu bảng mỗi năm chưa kể thưởng. Ngôi sao sinh năm 1995 có hai con với bạn gái Anouska Santos.

Sao Man City Kyle Walker là một trong những hậu vệ hưởng lương cao nhất thế giới với 160.000 bảng mỗi tuần. Anh có khối tài sản trị giá 27 triệu bảng. Ngôi sao sinh năm 1990 là đối tác của hãng Nike. Kyle Walker và bà xã thanh mai trúc mã Annie Kilner cùng ba con trai sống trong biệt thự 3,5 triệu bảng ở Cheshire. Ngôi sao người Anh từng vướng vào ồn ào ngoại tình, có con rơi, vi phạm quy định giãn cách trong đại dịch Covid-19 năm 2020.

Phần lớn trong khối tài sản trị giá 23 triệu bảng của Jordan Henderson đến từ bóng đá. Ngôi sao Liverpool hưởng mức lương tuần 140.000 bảng kể từ khi ký hợp đồng mới với đội bóng năm 2018. Tiền vệ sinh năm 1990 được cho mỗi năm thu nhập ít nhất một triệu bảng từ hợp đồng quảng cáo của các công ty đồ uống như MaxiNutrition và Nivea. Trong cuộc sống riêng, Henderson kín tiếng. Anh và bà xã Rebecca có ba con nhưng hiếm khi đăng ảnh các nhóc.

Tiền vệ Mason Mount của Chelsea có khối tài sản trị giá 20 triệu bảng. Ngôi sao sinh năm 1999 nhận lương khoảng 5,2 triệu bảng một năm và được hãng Nike tài trợ. Chàng tiền vệ điển trai với gần 6 triệu người theo dõi trên Instagram hiện độc thân.

Tiền vệ Man City Jack Grealish cũng có khối tài sản trị giá 20 triệu bảng. Thu nhập của ngôi sao hào hoa tăng đột biến sau khi anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử với bản hợp đồng 100 triệu bảng từ Aston Villa sang Man City năm 2021. Anh hưởng mức lương 300.000 bảng mỗi tuần, tương đương 15,6 triệu bảng một năm. Ngôi sao sinh năm 1995 được dự đoán sẽ kiếm 100 triệu bảng trước năm 30 tuổi khi loạt thương hiệu thời trang và thể thao để mắt đến anh. Jack Grealish vừa ký hợp đồng với Puma trị giá 10 triệu bảng, Guci 10 triệu bảng và BoohooMan một triệu bảng

Trung vệ Harry Maguire của MU cũng vào danh sách với tài sản trị giá 20 triệu. Thu nhập của Maguire chủ yếu đến từ tiền lương gần 10 triệu bảng mỗi năm. Năm 2019, ngôi sao sinh năm 1993 ký hợp đồng 700.000 bảng mỗi năm với Puma. Maguire và bà xã Fern Hawkin có hai con gái.

The Sun dự đoán một số sao trẻ sắp lọt vào danh sách giàu nhất. Trong số này triển vọng nhất là Jude Bellingham - tân binh Real Madrid. Ngôi sao sinh năm 2003 hiện có khối tài sản 3,6 triệu bảng, sẽ nhận 11,4 triệu bảng mỗi năm tại đội bóng Tây Ban Nha. Hai cái tên còn lại là Declan Rice của West Ham (13 triệu bảng) và Bukayo Saka của Arsenal (3,3 triệu bảng).

Hoàng Trang (Theo The Sun)

Đánh giá phiên bản mới