Chiều 17/4, đại diện Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự đã tới Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Tôn Anh Dũng. Tuy nhiên, việc này chưa thể hoàn tất do cơ quan điều tra trả lời còn thiếu chữ ký của bị can trong giấy tờ mà luật sư xuất trình.
![]() |
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp. |
Luật sư Thiệp cho biết, thư được Tôn Anh Dũng viết từ Thái Lan. Ông nhận được sau khi Tôn Anh Dũng bị bắt. Theo dấu bưu điện, thư được gửi đi từ Việt Nam. Nhiều khả năng, bị can này trước khi bị bắt ngay tại sân bay Nội Bài đã kịp nhờ ai đó chuyển giùm.
Theo một nguồn tin, trong thời gian ở Thái Lan, Tôn Anh Dũng đã nhiều lần liên lạc về Việt Nam với thiếu tướng Cao Ngọc Oánh (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công an). Riêng cuộc gọi từ điện thoại di động của ông Oánh cho Dũng là gần 90 lần. Ngày 15/4, khám nơi trú chân của Dũng "Huế" ở nhà nghỉ Kim Chi, cơ quan điều tra thu được nhiều bức hình chụp bị can này chụp chung với tướng Oánh.
Ban chuyên án đang tiếp tục làm rõ động cơ của việc Tôn Anh Dũng gọi điện từ Thái Lan về cơ quan điều tra, hẹn ngày về trình diện, khai báo hành vi nhận 30.000 USD để chạy án cho Bùi Tiến Dũng. C14 nghi ngờ, Dũng "Huế" làm vậy là do có chỉ đạo của người khác.
Liên quan đến tài sản của Bùi Tiến Dũng, hôm qua, một nguồn tin xác định hiện Bùi Tiến Dũng vẫn còn hơn 3 triệu USD và nhiều căn nhà có giá trị khác. Đó là lý do để tay chân Dũng "Tổng" tích cực tham gia chạy án cho "con bạc triệu đô" này. Động thái chạy án của Bùi Tiến Dũng có từ khi Bùi Quang Hưng bị bắt vào ngày 13/12/2005. Nhưng khi thấy mình cũng không thể thoát được nên đã nhắn cho "đàn em" chuyển từ chạy án cho Bùi Quang Hưng sang chạy cho mình.
Liên quan đến các dự án ODA do Bộ GTVT quản lý, nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập bốn đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra một số dự án do Bộ GTVT quản lý. Đây là các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA) hoặc vốn trái phiếu Chính phủ và được Bộ GTVT giao cho các ban quản lý dự án làm đại diện chủ đầu tư.
Khánh Ngọc