- Cũng lâu rồi không thấy anh dính đến những scandal nữa, anh đã chững chạc hơn hay bây giờ không còn cần thiết phải ầm ĩ như vậy nữa?
- Chưa bao giờ tôi cần những ầm ĩ để tạo nên sự nổi tiếng của mình. Tất cả những ầm ĩ trước đây đều là sự chụp mũ của các nhà báo thiếu thông tin thực tế. Chỉ có điều ngày đó, tôi 21, anh Huy 22 nên chưa đủ kinh nghiệm để đối phó với những tai nạn nghề nghiệp. Còn ngày nay, 4 năm trầy trật đã đủ cho mình một sự tự bảo vệ an toàn trước dư luận. Tôi tin vào tâm linh, trên đời này không ai cho không ai cái gì hết, nếu ai ở ác, tất sẽ bị quả báo. Và khi người ta lớn thì cũng sẽ phải khác đi nhiều chứ.
![]() |
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. |
- Sau khi là ca sĩ tiên phong ở dòng nhạc "hát như nói", anh đã rất thành công và được khán giả ủng hộ nhiều hơn. Các ca sĩ trẻ hiện nay cũng lựa chọn dòng nhạc đó để mong sự nổi tiếng. Anh có sợ một ngày nào đó mình bị lật bởi chính dòng nhạc đó?
- Cùng làm việc với anh Huy nhiều năm, tôi học được ở anh tham vọng dẫn đầu trong tất cả mọi việc, anh Huy luôn muốn là leader, là người dẫn đầu ở tất cả mọi lĩnh vực có thể. Và Thế giới Giải trí luôn đi theo cách đó. Những ca sĩ trẻ bây giờ cũng chọn cách đó cho mình, tôi hoàn toàn ủng hộ thôi.
Nhưng có điều là nhiều người đã hiểu sai lệch bài hát đi. Những bài tôi hát nó bình thường dung dị nhưng họ lại không hiểu điều đó mà cố làm cho nó bình dân đi, làm mất hết sự đẹp đẽ của nó. Tôi sẽ cố gắng nâng tầm ca khúc của mình lên đẳng cấp cao hơn ở công nghệ hòa âm phối khí. Và không chỉ dừng lại ở đó, anh Huy đang thử nghiệm những sáng tác cho teen, tôi sẽ là người thể hiện những ca khúc đó. Sau vol.5 sẽ là một album nữa đầy bất ngờ, đó sẽ là một album về những vấn đề xã hội.
- Đã là "sao" nhưng lại không được giới chuyên môn đánh giá cao, anh nghĩ so với nghề ca sĩ thì mình đã thành công bao nhiêu phần trăm?
- Tôi thấy mình thành công rồi, cái nhìn của giới chuyên môn không giống cái nhìn của khán giả. Những ca sĩ nào mà giới chuyên môn khen thì nhiều khi khán giả lại không khoái. Bằng chứng là đĩa bán được ít, show diễn ít khán giả... Ở các nước, họ chấm điểm theo lượng đĩa bán ra, bài hát nào được truy cập nhiều trên internet, ca sĩ nào có sức ảnh hưởng nhất... Mỗi thời một khác, khán giả thời nay thưởng thức âm nhạc đã khác. Đừng áp đặt những tiêu chuẩn của 40 năm trước cho giới trẻ bây giờ.
- Gần đây, xuất hiện với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Thế giới Giải trí, rồi tiếp đến là vai trò đạo diễn cho chương trình Thế giới V-pop, đó là một cuộc dạo chơi hay là hướng đi mới của anh chuẩn bị cho tương lai?
- Thế giới Giải trí là một công ty tư nhân hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, những thành viên của công ty luôn được tạo mọi điều kiện để hoạt động lâu dài. Giống như cây có cành, cành có lá có hoa. Là ca sĩ độc quyền của công ty, tôi cũng như ca sĩ khác có thể làm lâu dài với nghề của mình. Dự định của anh Huy là sau này sẽ nhường lại sự quản lý cho tôi để đầu tư sang truyền hình. Và đây là những bước đi dần dần giúp tôi trưởng thành hơn.
- Khán giả hơi bất ngờ trước sự hiền lành của Thế giới Giải trí trước sự kiện lộ ca khúc trong vol.5 vừa rồi của anh, đó dường như không giống lắm với cách làm của công ty. Anh nói sao về điều này?
- Về chuyện quyết liệt thì công ty đã quyết liệt bằng cách bỏ hẳn album đó và làm lại một album khác. Còn về sự tranh chấp thì nói chung là có nhiều cách để mình có thể giải quyết. Vả lại vol.5 đó, tôi cũng chưa ưng ý lắm do thời gian ấy công ty có nhiều xáo trộn về việc chuyển địa điểm. Việc thu âm gấp gáp cũng khiến tôi không hài lòng.
- Vậy anh có thể bật mí một chút về album mới của mình?
- Rút kinh nghiệm rồi, tôi không thể tiết lộ gì bởi vì nạn chôm ý tưởng luôn nhăm nhe rình rập. Các bạn cứ đợi nó xuất hiện trên thị trường rồi hãy thẩm định. Tôi chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ dành cho các bạn đấy.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)