Thi thể đại tá Minh, 59 tuổi, được đưa vào đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nơi máy bay cất cánh. Như vậy, ba trong 5 nạn nhân vụ rơi trực thăng du lịch VN-8650 đã được tìm thấy quanh khu vực đảo Hòn Dép.
Trong đêm, hàng trăm người và hàng chục phương tiện của quân đội, công an, giao thông và ngư dân tiếp tục tìm kiếm hai người mất tích còn lại ở vùng biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (TP Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
Các du khách gặp nạn gồm ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi), bà Hồ Thị Oanh (61 tuổi), bà Phạm Thị Bê (65 tuổi), cùng trú tại TP Đà Nẵng.
Tối cùng ngày, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm cứu nạn nhanh và hiệu quả nhất; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình những người bị nạn. Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn, rà soát quy trình chỉ huy, điều hành bay, kỹ thuật hàng không.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh được giao phối hợp với Bộ Quốc phòng tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650, thuộc Công ty trực thăng miền Bắc cất cánh lúc 16h56. Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách Việt ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Gần 20 phút sau, lúc 17h15, máy bay bị mất liên lạc.
Lúc 19h18, lực lượng tìm kiếm vớt được hai thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vùng biển cách xã Gia Luận, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) khoảng ba km.
Theo VnExpress