Lynch được cho là sử dụng chiếc du thuyền dài 56 m của mình để ăn mừng cùng gia đình và bạn bè sau khi được tuyên trắng án về tội gian lận hồi tháng 6. Năm 2011, Lynch bán công ty Autonomy do ông đồng sáng lập cho HP với giá 11 tỷ USD. HP sau đó tố cáo phía Lynch đã có những hành vi "gian lận kế toán" làm sai lệch giá trị của Autonomy. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, cuộc phỏng vấn duy nhất trước vụ chìm du thuyền, Lynch cho biết sự giàu có đã giúp ông giải quyết được cuộc chiến pháp lý kéo dài cả thập kỷ.
Truyền thông Italy cho hay có 12 khách và 10 thủy thủ đoàn ở trên du thuyền khi vụ tai nạn xảy ra. Vợ tỷ phú Mike Lynch là một trong số 15 người được cứu. Ngoài Mike Lynch, 5 thi thể đã được tìm thấy, trong đó có luật sư bào chữa cho ông - Christopher Morvillo. Con gái 18 tuổi Hannah của tỷ phú người Anh hiện vẫn mất tích.
Các nhà điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân du thuyền Bayesian bị chìm trong khi những chiếc thuyền khác, bao gồm cả một chiếc thuyền buồm gần đó, hầu như không bị ảnh hưởng gì. Theo AP, Borner - thuyền trưởng của du thuyền Sir Robert - cho biết rằng tàu của ông chỉ bị hư hại nhỏ sau cơn bão. Giovanni Costantino, Tổng giám đốc điều hành của Italian Sea Group - công ty sản xuất du thuyền Bayesian - mô tả du thuyền của Lynch là "một trong những chiếc thuyền an toàn nhất thế giới" và cho rằng vụ tai nạn có thể xảy ra do thủy thủ đoàn không tuân thủ các quy trình an toàn cơ bản.
Mike Lynch sinh năm 1965, là một thương gia công nghệ có tiếng và được mệnh danh "Bill Gates của Anh". Những năm đầu 1980 khi đang học tiến sĩ, ông đã thành lập công ty đầu tiên Lynett Systems Ltd chuyên sản xuất các thiết bị công nghệ cho ngành âm nhạc. Năm 1996, tỷ phú Anh đồng sáng lập hãng phần mềm Autonomy và nó nhanh chóng trở thành start up công nghệ lớn nhất xứ sương mù thời đó. Năm 2012, ông tham gia sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Invoke Capital. Tỷ phú 59 tuổi cũng là đồng sáng lập công ty an ninh mạng Darktrace và giữ nhiều vai trò trong thế giới công nghệ.