Thứ năm, 12/9/2019, 11:41 (GMT+7)

Tiệm Starbucks được dựng từ container cũ

Đài Loan29 container xếp chồng lên nhau dựa trên ý tưởng phát triển của lá cà phê, trở thành điểm sống ảo của nhiều bạn trẻ ở Hoa Liên.

Starbucks ở Hualian (Hoa Liên) là tiệm xây dựng từ những container tái chế lớn nhất thế giới của chuỗi thương hiệu đồ uống này. Chiếm diện tích khoảng 320 m2, đây là điểm check-in mới của giới trẻ Đài Loan lẫn du khách mỗi khi có dịp đến địa danh ẩm thực nổi tiếng xứ trà sữa.

Starbucks container ở Đài Loan
 
 

Công trình do kiến trúc sư người Nhật Kengo Kuma thiết kế, xây dựng từ 29 container sơn trắng. Ông cũng là người thiết kế tiệm Starbucks lớn nhất thế giới ở Tokyo khai trương năm ngoái. Các container đặt lên nhau trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực chất vị trí của chúng lấy ý tưởng một phần từ sự phát triển xen kẽ của cành, lá cây cà phê. Do đó, nó còn được gọi là "big tree" (cái cây lớn).

Trái với gam màu lạnh bên ngoài, bên trong tiệm được decor tông màu trầm, dùng đèn vàng tạo sự ấm áp. Chỗ ngồi vừa bằng không gian của chiếc container, khá hẹp nhưng không gây khó chịu.

Các khoang ngồi có view hướng ra núi. Thỉnh thoảng khách uống cà phê còn ngắm cảnh dù lượn - trò thể thao được ưa chuộng ở Hoa Liên. 

Nằm ngay trên cung đường Nanbin dọc bờ biển ở Hoa Liên, đây là điểm dừng chân lý tưởng nếu bạn thuê xe đi công viên Nanbin hay vườn Quốc gia Taroko từ Đài Bắc. 

Ngày nay, container đã trở thành xu hướng kiến trúc khá phổ biến, thường được sử dụng để giảm và tái sử dụng chất thải công nghiệp, vật liệu xây dựng. Vì thế, tiệm Starbucks ở Hoa Liên được đánh giá cao, lại vừa là điểm sống ảo dành cho các bạn trẻ.

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới