"Bệnh nhân 68" là người Mỹ, 41 tuổi, lấy vợ ở Đà Nẵng. Ngày 11/2, ông đi từ Đà Nẵng qua Ấn Độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sĩ, Đức, Hungary, Hà Lan. Ngày 13/3, ông đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi số 57H, từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore sau đó nối chuyến MI632 về Đà Nẵng.
Trưa 14/3, ngay khi chuyến bay MI632 đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, kiểm dịch viên (Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Đà Nẵng) đã hướng dẫn cho bệnh nhân làm tờ khai y tế; giám sát thân nhiệt bằng camera. Dù không phát hiện dấu hiệu bất thường nghi mắc nCoV nhưng do người này đã đi qua nhiều nước có dịch nên CDC xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố.
Bác sĩ Phạm Trúc Lâm, Phó giám đốc CDC Đà Nẵng và là người trực tiếp giám sát y tế ở sân bay, cho biết thời điểm này chưa có quy định về việc cách ly người nhập cảnh, tuy nhiên lo ngại "hành trình ban đầu của người này không rõ ràng" nên đã trao đổi ngay với Giám đốc Sở Y tế.
Vấn đề khiến ngành y tế Đà Nẵng lo ngại là nếu cách ly trường hợp này có thể ảnh hưởng đến ngoại giao, vì chưa có quy định cách ly người từ Mỹ. Trong khi đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cũng chưa có công văn hướng dẫn cụ thể. Với quyết tâm đưa người này đi cách ly để đảm bảo an toàn, bác sĩ Lâm thuyết phục ban chỉ đạo đồng ý theo quan điểm "cách ly ngay người về từ vùng có dịch".
Nhân viên y tế tại sân bay đã trao đổi với người đàn ông Mỹ để thuyết phục. "Còn tôi trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với người vợ đang chờ ở bên ngoài để vận động và cuối cùng gia đình đã đồng ý", bác sĩ Lâm nói và cho biết bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an).
Theo bác sĩ Lâm, nhờ việc "xé rào" đưa người Mỹ vào khu cách ly, mà khi có kết quả xét nghiệm dương tính (công bố chiều 18/3) đã giúp "hạn chế được rất nhiều trường hợp tiếp xúc gần". Ước tính 3 ca dương tính ở Đà Nẵng, mỗi ca đã tiếp xúc với trên dưới 100 người. Trong khi "bệnh nhân 68" chỉ tiếp xúc gần với 7 người cùng chuyến bay.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng đã thông báo cho 10 nhân viên tổ bay (tiếp viên và phi hành đoàn) đã trở về Singapore cần chủ động theo dõi sức khoẻ, báo lên chính quyền sở tại để có biện pháp cách ly phù hợp. Ngoài ra, 4 cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế, hai công an cửa khẩu và hai nhân viên phục vụ mặt đất có tiếp xúc với bệnh nhân cũng được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện.
"Việc cách ly này nhằm đảo bảo an toàn tối đa, dù quá trình tiếp xúc các lực lượng này đều đeo khẩu trang và dùng găng tay", bác sĩ Lâm thông tin.
CDC Đà Nẵng cũng gửi danh sách hành khách trên chuyến bay MI632 từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng ngày 14/3, bao gồm số ghế, nơi đến của các hành khách cho các địa phương, tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp điều tra và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.
Đây là ca dương tính thứ 4 tại TP Đà Nẵng. Trước đó, 2 người Anh đi trên chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội, sau đó nối chuyến vào Đà Nẵng đã lây nhiễm cho một nữ nhân viên điện máy khi giao dịch mà hai bên đều không đeo khẩu trang.