Sáng nay 28/6, Nguyễn Thuỳ Linh bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng nội dung đơn nữ môn cầu lông Olympic Tokyo 2020 gặp đối thủ Sabrina Jaquet. Tay vợt người Thuỵ Sĩ hiện đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng thế giới, hơn đại diện Việt Nam 3 bậc. Tuy nhiên, điều này không thể hiện chính xác trình độ của hai bên.
Trong hiệp một, Thuỳ Linh thi đấu hoàn toàn áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 21-8 chỉ sau 13 phút. Sang hiệp hai, tay vợt của Thuy Sĩ thi đấu tốt hơn, có thời điểm vươn lên dẫn trước Thuỳ Linh hai điểm. Tuy nhiên, về cuối hiệp, Thuỳ Linh thể hiện bản lĩnh với những pha ghi điển liên tiếp và kết thúc với tỷ số 21-17 để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.
Đây là trận thắng thứ hai của Thuỳ Linh tại Thế vận hội lần này. Trước đó, cô từng đánh bại tay vợt Qi Xuefei (Pháp, thứ 41 thế giới) với tỷ số 2-0 (21-11, 21-11) ở trận mở màn. Dù vậy, cơ hội để đại diện Việt Nam lọt vào vòng sau là rất thấp bởi mỗi bảng chỉ có một VĐV giành quyền đi tiếp. Ở lượt trận thứ hai, Thuỳ Linh để thua 0-2 ( 16-21, 11-21) trước tay vợt số một thế giới người Đài Loan Tai Tzu Ying. Ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay Tai Tzu Ying khi cô chỉ phải đối đầu với Qi Xuefei ở lượt đấu cuối.
Dù không thể tiến sâu tại Thế vận hội lần này, Thuỳ Linh vẫn có thể hài lòng khi là tay vợt nữ đầu tiên của Việt Nam giành hai chiến thắng tại Olympic. Trước đó, cầu lông nữ Việt Nam có hai VĐV tham dự Olympic là Lê Ngọc Nguyên Nhung và Vũ Thị Trang.
Lê Ngọc Nguyên Nhung (sinh năm 1984), dự Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô thắng Jayasinghe (Sri Lanka) ở vòng loại trước khi thua Eriko Hirose (Nhật Bản) ở vòng 1/16. Trong khi đó, Vũ Thị Trang (sinh năm 1992, vợ tay vợt Nguyễn Tiến Minh), tham gia tranh tài tại Olympic Rio 2016. Tay vợt quê Bắc Giang để thua Nozomi Okuhara (Nhật Bản) ở trận đầu tiên trước khi có chiến thắng bất ngờ trước Lindaweni Fanetri (Indonesia) ở trận cuối cùng vòng bảng.
Ngoài Thuỳ Linh, cầu lông Việt Nam còn một VĐV khác tham dự Olympic Tokyo 2020 là Nguyễn Tiến Minh ở nội dung đơn nam. Đây kỳ Olympic thứ 4 của tay vợt sinh năm 1983 này (kỷ lục Việt Nam). Ở tuổi 38, Tiến Minh không còn giữ được phong độ và thể lực như thời đỉnh cao (từng lọt top 5 thế giới). Anh để thua cả hai trận ở vòng bảng trước Anders Antonsen (Đan Mạch) và Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan) nên sớm phải nói lời chia tay giải đấu.