Trong video nhiều du khách đăng lên mạng xã hội, con cá mập robot bơi lượn trong thủy cung, lộ rõ những khớp nối giữa các bộ phận. Khán giả phẫn nộ vì trong phần giới thiệu, thủy cung này chỉ ghi "cá mập voi" mà không nói rõ đó là robot. Trên nền tảng đánh giá trực tuyến Dazhong Dianping, người dùng đã tràn ngập trang của thủy cung bình luận tiêu cực: "Tôi không nói nên lời về con cá mập voi giả. Tôi thực sự muốn báo cáo và cấm nơi này", một du khách viết. "Tại sao họ lại sử dụng đạo cụ giả làm cá?", "Họ đang cố lừa trẻ em à?"...
Thủy cung này vừa khai trương ngày 1/10 với giá khoảng 240 nhân dân tệ (tương đương 855.000 đồng) cho người lớn. Hàng dài người phải xếp hàng cả ngày mới có cơ hội vào thăm quan nhưng chất lượng dịch vụ lại không xứng đáng. Một số người chấm 2/5 sao và đánh giá thủy cung có điều kiện sống kém cho các sinh vật biển.
Trả lời về vấn đề này, người quản lý thủy cung cho biết: "Cá mập voi không được phép buôn bán và việc nuôi nhốt một con cá mập voi thật tàn ác. Con robot này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về việc bảo vệ loài này". Dù đã lên tiếng giải thích, sự việc vẫn làm dấy lên làn sóng phản đối trước tình trạng nhiều động vật bị làm giả để du khách tới thăm quan. Gần đây nhất, một sở thú ở Sơn Đông đã nhuộm hai con chó Chow Chow giả làm gấu trúc khiến người xem tức giận.
Bất chấp những tranh cãi, hơn 100.000 du khách được cho là đã đến thăm thủy cung trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài 7 ngày vào tuần đầu tiên của tháng 10.
Phạm Linh (Theo Newsflare)