Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thương Tín sống khó khăn khi gặp biến cố sức khỏe.
Hồi tháng 2/2021, ông bị đột quỵ, phải nhập viện điều trị. Lúc này, vợ cũ ở quê lên chăm sóc nhưng túng thiếu tiền bạc vì cô không có nghề nghiệp lại đang nuôi con nhỏ.
Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thương Tín sống khó khăn khi gặp biến cố sức khỏe.
Hồi tháng 2/2021, ông bị đột quỵ, phải nhập viện điều trị. Lúc này, vợ cũ ở quê lên chăm sóc nhưng túng thiếu tiền bạc vì cô không có nghề nghiệp lại đang nuôi con nhỏ.
Biết hoàn cảnh Thương Tín, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã quyên góp chi phí điều trị cho ông.
Sau ba ngày nằm viện, ông trở về căn nhà trọ rộng 20 m2 ở quận 12, TP HCM. Nghệ sĩ nói được mọi người hỗ trợ khoảng 800 triệu đồng nhưng đã giao hết cho vợ để mua đất, xây nhà và mua bảo hiểm cho con gái đến 18 tuổi.
Biết hoàn cảnh Thương Tín, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã quyên góp chi phí điều trị cho ông.
Sau ba ngày nằm viện, ông trở về căn nhà trọ rộng 20 m2 ở quận 12, TP HCM. Nghệ sĩ nói được mọi người hỗ trợ khoảng 800 triệu đồng nhưng đã giao hết cho vợ để mua đất, xây nhà và mua bảo hiểm cho con gái đến 18 tuổi.
Sau đó không lâu, Thương Tín tiếp tục lâm cảnh túng thiếu khi hết tiền, phải xin nợ phí nhà trọ nhiều tháng. Một thời gian, ông chạy xe ôm công nghệ kiếm sống, rồi mắc Covid-19 phải cách ly, sinh hoạt dựa vào sự hỗ trợ về thực phẩm và thuốc men từ người quen.
Sau đó không lâu, Thương Tín tiếp tục lâm cảnh túng thiếu khi hết tiền, phải xin nợ phí nhà trọ nhiều tháng. Một thời gian, ông chạy xe ôm công nghệ kiếm sống, rồi mắc Covid-19 phải cách ly, sinh hoạt dựa vào sự hỗ trợ về thực phẩm và thuốc men từ người quen.
Giai đoạn này, Thương Tín gặp nhạc sĩ Tô Hiếu và được anh cưu mang, đón về căn nhà ở Hóc Môn, TP HCM.
Tô Hiếu giúp ông kết nối công việc, nhận show đi hát đám cưới, tiệc sinh nhật để vừa khuây khỏa vừa có tiền tiêu vặt.
Giai đoạn này, Thương Tín gặp nhạc sĩ Tô Hiếu và được anh cưu mang, đón về căn nhà ở Hóc Môn, TP HCM.
Tô Hiếu giúp ông kết nối công việc, nhận show đi hát đám cưới, tiệc sinh nhật để vừa khuây khỏa vừa có tiền tiêu vặt.
Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết khi đó Thương Tín đang chạy xe, bỗng thấy lảo đảo, mặt mũi choáng váng, nghi do cao huyết áp tái phát nên ông dừng xe nghỉ. Sau đó, người dân dìu ông vào một khách sạn bên đường, gọi Tô Hiếu đến đón.
Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết khi đó Thương Tín đang chạy xe, bỗng thấy lảo đảo, mặt mũi choáng váng, nghi do cao huyết áp tái phát nên ông dừng xe nghỉ. Sau đó, người dân dìu ông vào một khách sạn bên đường, gọi Tô Hiếu đến đón.
Theo nhạc sĩ, từ lúc này, sức khỏe Thương Tín giảm sút đáng kể. Ông gầy rộc, đi lại khó khăn. Tô Hiếu cũng bớt nhận show cho Thương Tín nên ông thường ở nhà xem Ipad, thỉnh thoảng ra đầu hẻm uống cà phê, ăn cơm tấm...
Theo nhạc sĩ, từ lúc này, sức khỏe Thương Tín giảm sút đáng kể. Ông gầy rộc, đi lại khó khăn. Tô Hiếu cũng bớt nhận show cho Thương Tín nên ông thường ở nhà xem Ipad, thỉnh thoảng ra đầu hẻm uống cà phê, ăn cơm tấm...
Năm 2024, giữa Thương Tín và Tô Hiếu xảy ra mâu thuẫn, khiến nhạc sĩ dừng hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí cho tài tử. Vì vậy, Thương Tín quyết định dọn về quê Phan Rang, Khánh Hòa, sinh sống.
Tại quê, Thương Tín ở trong căn phòng chừng 8 m2, không có đồ đạc ngoại trừ tấm nệm và vài vật dụng. Ông từng kể hàng ngày chỉ ngủ hoặc quanh quẩn trong nhà, buồn quá thì ra hiên ngồi võng. Vài tháng sau, ông vào TP HCM tìm Tô Hiếu nhờ xin việc.
Năm 2024, giữa Thương Tín và Tô Hiếu xảy ra mâu thuẫn, khiến nhạc sĩ dừng hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí cho tài tử. Vì vậy, Thương Tín quyết định dọn về quê Phan Rang, Khánh Hòa, sinh sống.
Tại quê, Thương Tín ở trong căn phòng chừng 8 m2, không có đồ đạc ngoại trừ tấm nệm và vài vật dụng. Ông từng kể hàng ngày chỉ ngủ hoặc quanh quẩn trong nhà, buồn quá thì ra hiên ngồi võng. Vài tháng sau, ông vào TP HCM tìm Tô Hiếu nhờ xin việc.
Thương Tín tại nhà xưởng của Tô Hiếu
Đầu năm 2025, Thương Tín bày tỏ mong muốn về Phan Rang đón Tết cùng mẹ. Tô Hiếu đưa ông ra bến xe, dặn nghỉ ngơi, thăm gia đình thoải mái trước khi trở lại TP HCM.
Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, nghệ sĩ cảm thấy buồn chán, muốn trở lại thành phố với nhịp sống sôi động, nhưng lúc này sức khỏe đã yếu, không thuận tiện di chuyển đường dài.
Đầu năm 2025, Thương Tín bày tỏ mong muốn về Phan Rang đón Tết cùng mẹ. Tô Hiếu đưa ông ra bến xe, dặn nghỉ ngơi, thăm gia đình thoải mái trước khi trở lại TP HCM.
Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, nghệ sĩ cảm thấy buồn chán, muốn trở lại thành phố với nhịp sống sôi động, nhưng lúc này sức khỏe đã yếu, không thuận tiện di chuyển đường dài.
Sau Tết, người thân đưa Thương Tín đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM thăm khám. Ông bị viêm khớp gối trái nặng, trong khi chân phải vỡ xương bánh chè không thể phục hồi. Dù Thương Tín nói mong muốn ở lại nhà Tô Hiếu, nương tựa nhạc sĩ phần đời còn lại, các em ruột thống nhất đưa ông về quê để chăm sóc thay phiên.
Sau Tết, người thân đưa Thương Tín đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM thăm khám. Ông bị viêm khớp gối trái nặng, trong khi chân phải vỡ xương bánh chè không thể phục hồi. Dù Thương Tín nói mong muốn ở lại nhà Tô Hiếu, nương tựa nhạc sĩ phần đời còn lại, các em ruột thống nhất đưa ông về quê để chăm sóc thay phiên.
Nghệ sĩ nhập viện cấp cứu một lần ở Phan Rang hồi tháng 8.
Mỗi lần có dịp công tác ở Phan Rang, Tô Hiếu đều ghé thăm Thương Tín, lắng nghe ông bày tỏ nỗi day dứt vì không được gặp con gái và mong sau này bù đắp cho con.
Nghệ sĩ cũng tâm sự những ngày sống ở quê trôi qua trong cảm giác buồn chán, thiếu ý nghĩa. Tô Hiếu cho biết anh luôn động viên Thương Tín dưỡng bệnh, chờ khỏe hẳn thì trở lại TP HCM. Tuy nhiên lúc này tài tử đã liệt nửa người, không thể chăm sóc bản thân, ăn và ngủ rất kém.
Tô Hiếu nói chuyến thăm hồi tháng 9 là lần cuối anh gặp Thương Tín. Nghệ sĩ qua đời ngày 8/12 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh tật.
Mỗi lần có dịp công tác ở Phan Rang, Tô Hiếu đều ghé thăm Thương Tín, lắng nghe ông bày tỏ nỗi day dứt vì không được gặp con gái và mong sau này bù đắp cho con.
Nghệ sĩ cũng tâm sự những ngày sống ở quê trôi qua trong cảm giác buồn chán, thiếu ý nghĩa. Tô Hiếu cho biết anh luôn động viên Thương Tín dưỡng bệnh, chờ khỏe hẳn thì trở lại TP HCM. Tuy nhiên lúc này tài tử đã liệt nửa người, không thể chăm sóc bản thân, ăn và ngủ rất kém.
Tô Hiếu nói chuyến thăm hồi tháng 9 là lần cuối anh gặp Thương Tín. Nghệ sĩ qua đời ngày 8/12 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh tật.
Nguyên Thảo