Tối 30/7, bão Co-May (Cỏ May) chính thức đổ bộ Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, mang theo mưa to và gió giật mạnh. Trước cảnh báo về mức độ ảnh hưởng của bão, chính quyền thành phố đã sơ tán gần 283.000 người khỏi các khu vực ven biển và vùng trũng có nguy cơ cao.
"Trong khoảng thời gian từ tối qua đến 10 giờ sáng nay, 282.800 người đã được sơ tán và di dời. Mục tiêu sơ tán toàn bộ những người cần được bảo vệ đã gần như hoàn thành", Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin.
Một cô gái bị gió thổi lật ô khi bão Co-May đổ bộ Thượng Hải. Ảnh: Reuters
Theo CCTV, gần một phần ba tổng số chuyến bay tại hai sân bay quốc tế của Thượng Hải đã bị hủy do bão, tương đương khoảng 640 chuyến. Chính quyền địa phương cho biết đã bố trí hơn 1.900 điểm trú ẩn tạm thời trên khắp thành phố. Toàn bộ dịch vụ phà phải tạm ngừng hoạt động, trong khi phương tiện trên các tuyến đường cao tốc cũng bị giới hạn tốc độ.
Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng Trung ương Thượng Hải đã nâng mức cảnh báo mưa lớn từ màu vàng lên màu cam, cấp độ cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc.
Mưa to, gió lớn khiến việc đi lại gặp khó khăn. Ảnh: Reuters
Bão Co-May lần đầu đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc khoảng 4h30 sáng 30/7 (giờ địa phương), với sức gió gần tâm bão đạt 83 km/giờ. Bão sau đó tiếp tục di chuyển về phía tây bắc. Các hình ảnh từ vùng ven biển phía đông Trung Quốc cho thấy sóng biển tràn qua các lối đi dọc bờ, trong khi tại thành phố Ninh Ba, người dân phải lội nước ngập đến mắt cá chân.
Bão Co-May trước đó đổ bộ Philippines rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng lại mạnh lên khi đi qua Biển Đông.
Theo ông Chen Tao, trưởng phòng dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia, bão Co-May có liên quan gián tiếp đến thời tiết cực đoan ở miền Bắc Trung Quốc. Mưa lớn tại khu vực này đã khiến hơn 30 người thiệt mạng và buộc chính quyền phải sơ tán hàng chục nghìn người.
Người dân mặc áo mưa giấy để ứng phó với bão Co-May tại Thượng Hải. Ảnh: AFP
Thiên tai là hiện tượng phổ biến tại Trung Quốc, đặc biệt trong mùa hè, khi một số khu vực hứng chịu mưa lớn, nơi khác lại nắng nóng gay gắt.
Trung Quốc hiện là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, nguyên nhân chính thúc đẩy biến đổi khí hậu và làm gia tăng tần suất, mức độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, nước này cũng đang dẫn đầu toàn cầu về phát triển năng lượng tái tạo và đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.
Hướng Dương (Theo AFP)