Cách đây tròn 40 năm, đám cưới thế kỷ của Charles và Diana diễn ra tại Nhà thờ St Paul, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên khắp thế giới. Cô dâu xuất hiện lộng lẫy trong bộ đầm lụa taffeta màu trắng ngà đính kết công phu, gắn tà dài 25 feet (7,6 m). Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về vẻ đẹp kiều diễm của công nương xứ Wales, tuy nhiên có một thứ quan trọng đã bị che khuất, đó chính là đôi giày đồng điệu với trang phục.
Tác phẩm này được nhà thiết kế phụ kiện Clive Shilton thực hiện thủ công từ lụa satin, đính ren và 132 viên ngọc trai tạo thành hình trái tim lãng mạn. Đặc biệt, phần gót giày có vẽ chữ "C" và "D" nhỏ, tượng trưng cho sự gắn kết của tân lang - tân nương.
Sở hữu chiều cao 1,78 m, Diana luôn tránh mang giày cao để không lấn át Thái tử Charles, và trong ngày trọng đại cũng vậy. "Công nương là một cô gái trẻ nhút nhát, ngọt ngào và có đôi mắt cười. Mối quan tâm chính của Diana là cô ấy sẽ không có vẻ cao hơn chồng trong ngày cưới, bởi vậy đôi giày phải có đế thấp. Không ai nhìn thấy chúng, nhưng điều quan trọng đối với chúng tôi là đôi giày trông thật tuyệt", Clive Shilton chia sẻ với Mail.
Chiếc váy cưới nổi tiếng của cố công nương được thực hiện bởi bộ đôi thiết kế David và Elizabeth Emanuel. Họ sử dụng vải lụa taffeta nội địa và đính thủ công 10.000 viên ngọc trai, kim sa tỉ mỉ. Tác phẩm có giá khoảng 9.000 bảng Anh (12.000 USD) vào năm 1981, tương đương khoảng 36.800 bảng (50.000 USD) ngày nay. Đó là một con số khá khiêm tốn so với giá trị trang phục cưới của hai con dâu - Kate Middleton và Meghan Markle.
Năm 2011, Kate tỏa sáng trong hôn lễ với Hoàng tử William khi diện bộ đầm ren trắng Alexander McQueen do Sarah Burton thiết kế, có giá 250.000 bảng (342.827 USD). Tới năm 2018, Meghan chọn váy lụa trắng Givenchy 200.000 bảng (274.240 USD) cho lễ cưới với Hoàng tử Harry.