Công nương Diana từng được xem như biểu tượng thời trang của thế kỷ 20 nhờ gu làm đẹp sang trọng, thanh lịch. Đã hàng chục năm kể từ ngày bà gặp nạn (năm 1997) nhưng đến nay những câu chuyện về phong cách thời trang, thói quen làm đẹp của cố Công nương vẫn luôn được nhắc lại và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho phụ nữ khắp nơi trên thế giới.

Công nương Diana rất chuộng viền mắt dưới với chì kẻ màu xanh lam nhạt.
Giống như hầu hết phụ nữ phương Tây, Công nương Diana rất chuộng vẽ mắt. Tuy nhiên, thay vì chọn eyeliner đen hay nâu, thời trẻ bà lại kết thân với eyeliner màu xanh dương. Công nương Diana thường không kéo dài đuôi mắt hay kẻ eyeliner quá đậm mà thiên về vẽ một đường mảnh, ngắn ở mi trên sau đó viền thêm một đường thật mảnh ở mi mắt dưới. Tuy xanh dương là gam màu khá khó sử dụng trong makeup nhưng nhờ vẻ đẹp vốn có nên lối trang điểm này gần như không làm khó được cố Công nương.
Tuy nhiên, đầu những năm 1990, khi bắt đầu làm việc với chuyên gia trang điểm Mary Greenwell, Công nương Diana đã được thuyết phục từ bỏ thói quen kẻ mắt này, chuyển sang gam màu trung tính, tự nhiên hơn. "Tôi tin rằng màu nâu hoặc màu beige sẽ giúp Công nương đẹp hơn nữa. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi", chuyên gia trang điểm nổi tiếng kể lại.

Sau khi gặp chuyên gia trang điểm Mary Greenwell nhiều thói quen trang điểm của cố Công nương đã thay đổi.
Mary cho biết Công nương Diana là người rất thích trang điểm và không ngại thử nghiệm những điều mới mẻ. Tuy nhiên, ở vị trí là người chăm chút ngoại hình cho Công nương, Mary sẽ lựa chọn những điều tốt nhất để giúp khách hàng đặc biệt của mình trở nên lỗng lậy, chỉn chu nhất vào thời điểm cô xuất hiện trước công chúng. Theo đó, Mary thường chọn viền mắt dưới với màu đen hoặc nâu cho cố Công nương. Eyeliner ở mi trên được vẽ nét mảnh, kéo dài về phần đuôi và chải mascara kỹ lưỡng. Sự thay đổi này giúp làm nổi bật màu mắt xanh quyến rũ của Công nương Diana và đem đến diện mạo sang trọng, thanh lịch hơn.
Duk Sun (Theo Hello Magazine)