Chị Tình được xoa bóp bấm huyệt, châm cứu hai lần một tuần, kết hợp sử dụng một số thuốc y học cổ truyền. Sau hơn 2 tháng điều trị, vào cuối tháng 2/2022 bệnh nhân phục hồi gần 90% và được hướng dẫn xoa bóp, tập cơ mặt tại nhà. Đến hiện tại, chị Tình đã phục hồi đến 98% và không còn dùng thuốc hỗ trợ.
Chị Tình kể lại, một ngày vào tháng 10/2021 khi đi làm về, chị cảm thấy đau nhức một bên quai hàm và ù tai. Đến trưa hôm sau, chị bị méo miệng và mặt lệch hẳn sang một bên. Chị nghĩ đây là triệu chứng của tai biến mạch máu não. Nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị bị liệt dây thần kinh số 7 và chuyển sang điều trị bằng Đông y.
Chị tìm đến một thầy thuốc Đông y và thực hiện châm cứu 2 tuần. Song, cơ mặt ngày càng cứng, ăn uống khó khăn. Mắt luôn trong tình trạng đỏ và chảy nước do không thể nhắm chặt, kể cả khi ngủ. Tình trạng này khiến chị lo lắng.
![Gương mặt của chị Tình trước khi điều trị.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/09/23/-8786-1663906996.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=s8reMVILf6RpGZF7qbncIA)
Gương mặt của chị Tình trước khi điều trị.
3 tuần sau, chị được bạn bè giới thiệu đến gặp bác sĩ Diệc Khả Hân - Trưởng khoa Y học Cổ truyền (Bệnh viện FV). Bác sĩ Hân cho biết, lúc này, một bên cơ mắt, mũi, miệng của chị Tình đã liệt hoàn toàn. Sau đó, bác sĩ lên phương án điều trị bằng vật lý trị liệu, dùng thuốc hỗ trợ.
"Bác sĩ theo dõi rất kỹ tiến trình hồi phục từng vùng cơ mặt và thay đổi vị trí châm cứu hoặc phương pháp điều trị. Mỗi lần điều trị về, mặt lại có tiến triển. Tôi không ngờ có thể hồi phục như thế này sau 3 tháng bị chứng liệt mặt", chị Tình chia sẻ.
![Gương mặt của chị Tình trở lại cân đối sau điều trị.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/09/23/-6435-1663906997.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hzM2l6gtIZr4edvqvoUIUw)
Gương mặt của chị Tình trở lại cân đối sau điều trị.
Điều trị trong 72 giờ sau khởi phát liệt mặt
Liệt mặt (méo miệng) được chia thành 2 dạng: liệt mặt trung ương và liệt mặt ngoại biên. Liệt mặt trung ương là tình trạng bệnh nhân chỉ liệt phần dưới khuôn mặt như miệng, má và có thể kèm theo liệt nửa người, thường gặp ở người mắc tai biến mạch máu não (đột quỵ não). Liệt mặt ngoại biên là tình trạng bị liệt nửa phần mặt bao gồm cơ trán, cơ mắt, cơ má, cơ miệng. Nguyên nhân chủ yếu là do siêu vi, các bệnh lý liên quan đến nhiễm khuẩn răng hàm mặt hay tai mũi họng hoặc có thể do chấn thương vùng đầu mặt.
Theo bác sĩ Hân, đa số trường hợp liệt mặt ngoại biên là do virus xâm nhập làm dây thần kinh số 7 bị sưng, phù nề, chèn ép các mạch máu nuôi. Máu không thể lưu thông đến các tế bào thần kinh dẫn đến những vùng bị chi phối bởi dây thần kinh đó bị liệt. Hiệu quả chữa trị liệt mặt phụ thuộc vào thời gian bệnh nhân đến thăm khám. Nếu được chữa trị trong 72 giờ sau khi khởi phát, bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn. Sau thời gian này, khả năng phục hồi hạn chế, thậm chí các di chứng có thể tồn tại suốt đời và không thể hồi phục.
Khi phát hiện triệu chứng liệt mặt, bệnh nhân cần đến bệnh viện sớm để bác sĩ chẩn đoán và phân biệt đây là liệt mặt trung ương hay ngoại biên. Nếu liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, bệnh nhân được điều trị với thuốc kháng virus và kháng viêm liều cao trong 10 ngày đầu. Bác sĩ có thể kết hợp điều trị y học cổ truyền và vật lý trị liệu để phục hồi cơ mặt.
Phương pháp trị liệu y học cổ truyền phổ biến là xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, cấy chỉ... nhằm tác động vào những vị trí nhất định ở vùng mặt, giúp cơ thể sản sinh ra những chất nội sinh, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh, có tác dụng giãn mạch, tăng lưu lượng máu nuôi tế bào thần kinh, giúp sợi thần kinh phục hồi tốt hơn.
Bệnh nhân bị liệt mặt cần bình tĩnh và nhanh chóng đến khám tại các bệnh viện đa chuyên khoa trong "thời gian vàng", để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tăng khả năng hồi phục và tránh để lại di chứng sau này.
![Bác sĩ Hân chuẩn bị cấy chỉ cho bệnh nhân.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/09/23/-4215-1663906997.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hiSKl7NY7p0MUy3RSAkesQ)
Bác sĩ Hân chuẩn bị cấy chỉ cho bệnh nhân.
Bác sĩ Hân lưu ý, bệnh nhân liệt mặt là dù được chữa trị hoàn toàn vẫn có thể tái phát do virus đã sống tiềm ẩn trong sợi thần kinh và bùng lên, gây bệnh trở lại khi sức đề kháng suy giảm. Vị trí liệt mặt có thể cùng bên hoặc đối bên với lần trước. Để phòng bệnh cũng như tránh nguy cơ tái phát, bệnh nhân cần tránh bị nhiễm lạnh, nâng cao sức đề kháng, cũng như điều trị sớm các bệnh lý nhiễm khuẩn tai mũi họng và răng hàm mặt nếu có.
Yến Lê
Liên hệ hotline bệnh viện FV (028) 54 11 33 33 để được tư vấn thăm khám khi gặp triệu chứng liệt mặt. |