Kết thúc cuộc họp, viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương Nguyễn Trần Hiển cho biết Bộ Y tế sẽ nhanh chóng tìm nguồn vaccine ngừa viêm gan B, đáp ứng ngay nhu cầu tiêm chủng cho trẻ em.
Theo ông Hiển, các kho trữ vaccine trong cả nước hiện còn khoảng 800.000 liều vaccine ngừa viêm gan B, chỉ đủ dùng trong một tháng tới và chủ yếu để dành cho những trẻ đã tiêm mũi 1. Bộ Y tế dự kiến huy động nguồn tài chính từ Chính phủ, kêu gọi Qũy Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hỗ trợ vaccine khẩn cấp và huy động ngay nguồn vaccine sản xuất trong nước để giải quyết thiếu hụt.
Trả lời câu hỏi về nguyên nhân các vụ tai biến và chất lượng tiêm chủng, ông Hiển nói hôm nay 15/5, Bộ Y tế sẽ chính thức thành lập hội đồng chuyên môn kỹ thuật để đánh giá nguyên nhân sự cố sau tiêm ngừa này.
Ngoài các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Kiểm định vaccine và sinh phẩm y tế, Chương trình tiêm chủng mở rộng..., Bộ Y tế sẽ mời chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới tham gia điều tra nguyên nhân sự cố. Hiện tại, các giả thiết được đưa ra vẫn là do chất lượng vaccine, do chất lượng dịch vụ tiêm chủng, phản ứng sau tiêm và các nguyên nhân phối hợp khác.
Giám đốc Công ty vaccine và sinh phẩm số 1 Nguyễn Thị Thu Vân cho biết nhà máy sản xuất vaccine của công ty (mới khai trương tại Hà Nội) có công suất lên tới 20 triệu liều vaccine ngừa viêm gan B/năm, trong khi nhu cầu trong nước chỉ 6-7 triệu liều/ năm. Giá bán vaccine nội địa cho Chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ gần 6.000 đồng/liều, giá trên thị trường khoảng 20.000 đồng/liều, chưa bằng nửa giá vaccine nhập ngoại.
(Theo Tuổi Trẻ)