"Đó không phải là những giọt nước mắt vui sướng", tờ AP bình luận bởi Kamila Valieva đang chịu áp lực lớn. Cô gái 15 tuổi là niềm hy vọng vàng của trượt băng Nga nhưng cũng là nhân vật chính trong lùm xùm doping ồn ào nhất Olympic Bắc Kinh hiện nay. Dù có bài biểu diễn ấn tượng, giành điểm cao nhất 82,16, Valieva vẫn không thể kìm nén cảm xúc, bật khóc sau khi hoàn thành bài thi biểu diễn ngắn. Thần đồng trượt băng mắt nhòe lệ, lặng lẽ đi qua khu vực dành cho các phóng viên.

Kamila Valieva khóc sau khi hoàn thành bài thi ngắn tối 15/2. Ảnh: EPA
Đầu bài thi, người đẹp suýt ngã sau động tác xoay ba vòng trên không. Trong buổi tập khởi động trước thi đấu, Valieva cũng ngã hai lần trên sân băng nhưng nhanh chóng đứng dậy. Bản thân Valieva cũng nói với kênh Channel One tối 14/2: "Những ngày này rất khó khăn với tôi. Tôi vui nhưng cũng mỏi mệt". Cô nói những chuyện vừa qua cho thấy cuộc sống của người lớn "có thể không công bằng ở vài khía cạnh".
Anna Shcherbakova, một VĐV khác của Ủy ban Olympic Nga (ROC), xếp thứ hai trong phần thi với 80,60 điểm. Khi được hỏi về scandal của đồng đội, Scherbakova từ chối bình luận và nói thêm bản thân chỉ tập trung vào thi đấu. VĐV Nhật Bản Kaori Sakamoto - người xếp thứ ba với 79,89 - chia sẻ: "Tôi không chắc có công bằng không nhưng lúc này, tôi chỉ quan tâm tới bài biểu diễn của mình".
Kamila Valieva bước vào phần thi đầu tiên của nội dung trượt băng đơn nữ chỉ vài giờ sau khi được Tòa án trọng tài thể thao (CAS) cho phép thi đấu vì vẫn ở tuổi thành niên, dù có kết quả dương tính với doping. Tuy nhiên, người đẹp vẫn chưa hoàn toàn trong sạch, quá trình điều tra vẫn diễn ra. Quyết định của CAS dẫn tới những ý kiến khác nhau. Nhiều người phản đối việc một VĐV vướng nghi vấn doping được tiếp tục thi đấu ở Olympic. HLV tuyển trượt băng Mỹ, Adam Rippon, nói: "Mọi chuyện thật sốc và thất vọng. Tôi không nghĩ trong lịch sử Olympic, ai đó có kết quả dương tính với chất cấm lại được phép thi đấu. Tôi cho rằng nó hủy hoại sự chính trực của Thế vận hội. Trên hết, trái tim chúng tôi đau đớn khi đó chỉ là một cô gái 15 tuổi. Có cảm giác cô ấy bị lợi dụng. Đội ngũ xung quanh con bé là những kẻ lạm dụng trẻ em. Những kẻ gian dối bẩn thỉu và chúng ta đang thao túng cho họ. Doping không thuộc về các cuộc thi Olympic".
Nếu Valieva là một trong ba VĐV giành huy chương sau bài thi tự do ngày 17/2, sẽ không có buổi lễ trao huy chương vì ồn ào doping. Trước đó, cũng vì việc này, buổi lễ trao huy chương trượt băng nội dung đồng đội cũng bị hủy. Ở nội dung này, cô gái Nga có phần thi cá nhân xuất sắc, trở thành nữ VĐV đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy xoay bốn vòng trên không (quadruple), giúp đội ROC giành HC vàng.

Thần đồng tuổi teen người Nga chịu áp lực tâm lý lớn xung quanh ồn ào doping. Ảnh: AP
Tuần trước, một mẫu thử lấy từ tháng 12/2021 của cô dương tính với chất cấm trimetazidine với hàm lượng thấp. Theo mẹ và luật sư của Valieva, có thể thiếu nữ 15 tuổi đã dùng chung cốc với người ông đang sử dụng thuốc điều trị bệnh tim có chứa trimetazidine dịp Giáng sinh vừa qua. Theo tài liệu mới được tờ New York Times công bố, trong mẫu thử của Valieva còn có hai chất khác là hypoxen and L-Carnitine đều dùng trong chữa trị tim mạch nhưng không nằm trong danh mục cấm. Theo Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống doping của Mỹ, việc sử dụng tổng hợp cả ba chất này "dường như nhằm mục đích tăng khả năng chịu đựng, giảm mệt mỏi và thúc đẩy hiệu quả việc trao đổi oxy".
Hoàng Trang (Theo AP)