Thứ tư, 11/12/2019, 07:14 (GMT+7)

Thầy Park vít cổ, hôn má Văn Hậu

HLV Park Hang-seo ôm từng học trò và thành viên ban huấn luyện ăn mừng sau chiến thắng của U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 30.

Sau khi chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, HLV Park được các học trò công kênh ăn mừng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp Việt Nam giành HC vàng bóng đá nam SEA Games đầu tiên sau 60 năm.

Khi được thả xuống mặt đất, ông quay sang chia vui cùng các CĐV. Hàng ngàn người hâm mộ tới sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila của Philppines để cổ vũ cho U22 Việt Nam trong trận đấu này.

Ông Park vỗ ngực với hàm ý "hãy tự hào vì là người Việt Nam".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bá cổ Văn Hậu...

... và đặt nụ hôn lên má học trò.

Trong trận đấu này, hậu vệ người Thái Bình xuất sắc lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng của U22 Việt Nam.

Đáp lại, Văn Hậu cũng hôn lên má thầy.

HLV Park ôm trung vệ Thành Chung. 

Hậu vệ Đức Chiến nhấc bổng nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Ông Park ôm chặt trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Cuối trận đấu, HLV Park phải nhận thẻ đỏ sau hành vi phản ứng trọng tài để bảo vệ học trò sau tình huống bị cầu thủ Indonesia phạm lỗi. Trả lời truyền thông sau lễ đăng quang, nhà cầm quân người Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi vì hành động thiếu kiềm chế này.

Minh Khang (từ Philippines)

Đánh giá phiên bản mới