Chủ nhật, 22/5/2022, 22:31 (GMT+7)

Thầy Park ôm học trò mừng chiến thắng

HLV Park Hang-seo ôm Lê Văn Xuân, Tiến Linh, Duy Cương... sau khi các học trò đánh bại Thái Lan 1-0 trong chung kết tối 22/5.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Park Hang-seo vào sân chúc mừng các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ôm hậu vệ Lương Duy Cương.

Thầy Park và tiền đạo Tiến Linh.

Vị HLV sinh năm 1957 không quên ôm học trò Lê Văn Xuân - người bị thương trong trận bán kết với Malaysia vài ngày trước khi anh ra sân chia vui với các đồng đội.

Sau khi nhận HC vàng, các cầu thủ U23 tung hô ông thầy người Hàn Quốc.

Thắng Thái Lan 1-0 trong chung kết tối 22/5, HLV Park cùng các học trò bảo vệ thành công tấm HC vàng bóng đá nam SEA Games. Ba năm trước, HLV Park và lứa học trò U23 khi đó vượt qua Indonesia 3-0.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn hòa chung màn tung hoa mừng chiến thắng với các học trò.

Trước đó, HLV Park không giấu được niềm vui khi Mạnh Dũng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thầy Park vung tay hò hét mừng chiến thắng trước mặt HLV Polking của Thái Lan.

HLV Park bắt tay Madam Pang - trưởng đoàn bóng đá Thái Lan sau khi trận đấu kết thúc.

Ông bắt tay HLV Poking. Chiến thắng ở chung kết SEA Games 31 là màn phục thù ngọt ngào của ông Park sau khi các học trò của ông để thua Thái Lan của HLV Polking tại bán kết AFF Cup 2020 cuối năm ngoái.

Hoàng Trang

Đánh giá phiên bản mới