Video tại hiện trường cho thấy những viên gạch ở rìa lớp trên cùng Tháp Trống từ từ trượt xuống, sau đó những viên gạch ở phía sau đột nhiên rơi ra từng mảng lớn, đổ xuống lối vào tháp, tạo nên một mảng khói bụi lớn.
Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Dương, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 19/5. Hiện trường đã được phong tỏa, lực lượng an ninh, cứu hộ và các sở ban ngành khác đã có mặt, tiến hành công tác xử lý tiếp theo. Cũng theo cơ quan này, vụ tai nạn không gây ra thương vong nào và nguyên nhân cụ thể đang được điều tra.

Hình ảnh tại hiện trường khi mái vòm đổ sập. Ảnh chụp màn hình
Một nhân chứng kể với tờ Beijing News, trước khi xảy ra vụ việc, anh đang trong một cửa hàng ở lối vào Tháp Trống và nghe thấy tiếng ngói rơi vỡ rất rõ. Khi anh ra ngoài kiểm tra, những người dân tại hiện trường đã nhận thấy nguy hiểm và nhanh chóng di tản. Ngay sau đó, các viên gạch rơi xuống với quy mô lớn, bốc lên làn khói xám dày đặc.
Người đàn ông cho biết thêm: "May mắn là lúc này trên tháp không có người, do đó không ai bị thương. Nếu sự việc xảy ra muộn hơn một chút, sau bữa tối, sẽ có rất nhiều trẻ em ra ngoài chơi ở khu vực này".
Khoảnh khắc mái vòm đổ sập trước sự chứng kiến của du khách. Video: Douyin/XHS
Tháp Trống Phụng Dương, còn gọi là Tháp Trung Đô Kiều, được xây dựng vào thời nhà Minh (năm 1375). Đây là tháp trống lớn nhất hiện có ở Trung Quốc và là điểm tham quan du lịch cấp quốc gia 3A. Năm 1989, nơi đây được xếp hạng là di tích văn hóa trọng điểm được bảo vệ ở tỉnh An Huy.
Năm 1995, huyện Phụng Dương bắt đầu xây dựng lại tòa nhà phía trên Tháp Trống và sửa chữa phần đế. Đến năm 1998, việc xây dựng lại Tháp Trống đã hoàn thành. Điểm tham quan này từng đóng cửa vào ngày 11/9/2023 để nâng cấp và cải tạo trong 5 tháng.
SuZi (Theo Xinhuanet)