Khoảnh khắc tháp chuông cháy rụi, đổ sập. Video: Saudigazette
Theo AFP, đám cháy bùng phát tại tòa thị chính Limoges, miền trung nước Pháp, vào cuối cuộc biểu tình hôm 17/10. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến phần mái đổ xuống các tầng bên dưới. Tỉnh trưởng Haute-Vienne, ông Maurice Barate, cho biết khoảng hai phần ba mặt ngoài công trình đã biến mất, đồng thời mô tả sự việc là thảm họa đối với di sản.
Theo AFP, giới chức địa phương đánh giá công trình bị hư hại đặc biệt nghiêm trọng, phần lớn gần như không thể cứu vãn. Dù đám cháy xảy ra khi bên trong có nhân viên, cảnh sát và các quan chức địa phương, nhà chức trách cho biết không có ai bị thương.
Ngọn lửa lan rộng trên mái tòa nhà. Ảnh: AFP
Reuters đưa tin vụ cháy xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp phản đối chi phí sinh hoạt leo thang và chất lượng dịch vụ công suy giảm chuyển thành bạo lực tại một số thành phố. Tại Limoges, tòa thị chính trở thành một trong những công trình công cộng bị nhắm mục tiêu.
Tòa thị chính Limoges được khánh thành năm 1883, do kiến trúc sư Charles-Alfred Leclerc thiết kế, có kiến trúc lấy cảm hứng từ tòa thị chính Paris - cách đấy khoảng 400 km. Tháp chuông cao 43 m trên nóc tòa thị chính là một biểu tượng kiến trúc của thành phố, gắn liền với công trình khánh thành năm 1883.
Tòa nhà thị chính Limoges mang phong cách kiến trúc chiết trung, kết hợp Phục hưng muộn và phong cách Louis XIII của Pháp. Ảnh: Destination Limoges
Công trình không chỉ là trung tâm hành chính mà còn đại diện cho lịch sử, bản sắc và niềm tự hào của người dân địa phương. Tòa thị chính cùng đài phun nước phía trước tòa nhà được đưa vào danh mục di tích lịch sử của Pháp năm 1975.
Duk Sun (Theo AFP, Reuters)