Thứ tư, 15/2/2023, 14:40 (GMT+7)

Thanh Thanh Huyền bị chê catwalk khi diễn bikini

TP HCMNhiều khán giả nhận xét Thanh Thanh Huyền catwalk an toàn, thiếu điểm nhấn trong phần thi áo tắm bán kết Miss Charm 2023.

Gần hai ngày sau bán kết Miss Charm diễn ra tối 13/2 tại TP HCM, ban tổ chức mới công bố hình ảnh, video trình diễn của 38 thí sinh. Họ catwalk trên sân khấu chữ T dựng trong một phim trường ở TP Thủ Đức.

Thanh Thanh Huyền mặc áo tắm hai mảnh màu pastel. Trình diễn gần cuối, thí sinh Việt Nam sải bước tự tin nhưng hất mặt quá cao. Nhiều khán giả nhận xét cô catwalk an toàn, thiếu điểm nhấn. Bên cạnh đó, biểu cảm, thần thái của người đẹp quê Nha Trang được cho là chưa đủ ấn tượng dù trước đó cô có hai tuần rèn luyện kỹ năng, hình thể tại Philippines. Thân hình của cô bị chê mỏng, 'thiếu sức sống' so với dàn thí sinh châu Mỹ. Người đẹp cao 1,7 m, số đo 85-61-89 cm, đôi chân dài 1,1 m.

Người đẹp tên đầy đủ là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, từng vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô là một trong những MC đắt show sự kiện tại TP HCM và dẫn nhiều chương trình truyền hình.

Phần trình diễn bikini của Thanh Thanh Huyền
 
 

Màn trình diễn bikini của Thanh Thanh Huyền. Video: MC

Miss Charm Venezuela, Lady Di, cao 1,83 m, số đo 91-63-97 cm. Người đẹp là á hậu 1 EL Concursobyos, hiện theo học ngành truyền thông xã hội của Đại học Fermin Toro.

Hoa hậu Sắc đẹp Thái Lan, Patitta Suntivijj, có nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc. Cô từng giành danh hiệu á hậu 4 Hoa hậu Thái Lan 2020, vào top 10 Miss Universe Thái Lan 2019.

Thí sinh Nam Phi, Luyanda Zuma, cao 1,75 m, số đo 77-66-106 cm. Mỹ nhân 20 tuổi đang theo học Cao đẳng nghệ thuật AFDA ở Johannesburg. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Nam Phi 2022.

Miss Charm Puerto Rico, Alejandra Pagan Crespo, sinh năm 2000. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 86-61-91 cm. Cô là cử nhân báo chí, á hậu 1 Miss Universe Puerto Rico 2018.

Miss Charm Philippines, Annabelle Mae McDonnell, 22 tuổi. Năm 2019, Annabelle theo đuổi bằng cử nhân về lãnh sự và ngoại giao tại một ngôi trường nổi tiếng ở Manila. Bên cạnh sắc vóc nổi bật, Annabelle Mae McDonnell được đánh giá cao bởi phong thái tự tin cùng sự hoạt ngôn, thân thiện, tiếng Anh lưu loát, kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sân khấu sắc đẹp. Cô giữ danh hiệu Miss Iligan 2018, Miss Lanao Del Norte 2019, Á hậu 2 Miss Millennial Philippines 2019, Á hậu 1 Miss Universe Philippines 2022.

Satakshi Bhanot là đại diện Ấn Độ. Cô cao 1,7 m, số đo 80-66-92 cm.

Valentina Campion là đại diện CH Dominica. Người đẹp sinh năm 2001, cao 1,76 m, là sinh viên ngành báo chí. Cô là á hậu 1 Hoa hậu Trái đất CH Dominica 2022, từng vào top 15 Hoa hậu Hoàn cầu 2021.

Andrea Montero đăng quang Hoa hậu Costa Rica 2020. Người đẹp 22 tuổi là sinh viên chuyên ngành sư phạm Anh tại đại học University of Costa Rica, đồng thời theo học khoa Quản trị kinh doanh tại Tecnológico de Costa Rica. Ngoài ra, cô cũng là người mẫu bán chuyên. Người đẹp đam mê vẽ tranh và võ Karate, từng là thành viên của đội Karate quốc gia.

Đại diện Colombia, Juliana Habib Lorduy, cao 1,72 m, số đo 89-68-96 cm. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Colombia 2021, là thành viên Hiệp hội Fundacion IMAT giúp đỡ trẻ em bị ung thư.

Hoa hậu Sắc đẹp Chile, Anahi Hormazabal Garay, 25 tuổi, cao 1,76 m, số đo 84-63-93cm. Cô từng vào top 30 Miss World 2018.

Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế - Miss Charm là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ. Cuộc thi diễn ra tại TP HCM từ ngày 4-16/2. Dàn giám khảo chuyên môn của cuộc thi gồm: Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, Hoa hậu Thế giới 2015 Mireia Lalaguna, Hoa hậu Quốc tế 2012 Ikumi Yoshimatsu, nữ tỷ phú gốc Việt Mimi Morris.

Bà Thúy Nga - Trưởng ban tổ chức - tiết lộ tổng chi phí tổ chức cuộc thi lên tới 3-4 triệu USD. Trong đó, giải thưởng cho tân hoa hậu trị giá 100.000 USD. Ban tổ chức nói đây là mức thưởng tiền mặt cao nhất trong các cuộc thi hoa hậu quốc tế hiện nay.

Thanh Quế

Ảnh: Anh Châu

Đánh giá phiên bản mới