Trong thông báo Nữ hoàng băng hà, Hoàng gia Anh gọi Charles là Vua và bà Camilla là Vương hậu. Charles dự kiến có bài phát biểu trước toàn Vương quốc Anh trong vài giờ tới. Là người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng từ năm ba tuổi, Charles là người chờ đợi lên ngôi lâu nhất trong lịch sử nước Anh - 70 năm. Sau khi trở thành quốc vương mới, ông có quyền chọn bất kỳ cái tên nào cho triều đại của mình với tư cách là Vua. Tuy nhiên, toàn bộ chi tiết về kế hoạch trong tương lai của Charles cho chế độ quân chủ chưa bao giờ được hé lộ.
Truyền thông Anh suy đoán rằng khi cựu Thân vương xứ Wales (73 tuổi) nắm quyền, chỉ những người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng và gia đình họ mới nhận được đầy đủ danh hiệu cùng hỗ trợ tài chính từ ngân sách công. Bên cạnh đó, Hoàng gia cũng sẽ đại tu toàn bộ các dinh thự như chuyển một phần Điện Buckingham thành cửa hàng và biến Balmoral thành bảo tàng cho Nữ hoàng.
Trong năm nay, do tình trạng sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II xấu đi, Charles đã thay mặt bà tham dự một số sự kiện quan trọng bậc nhất, trong đó có Khai mạc Quốc hội. Cả Charles và William đều ưu tiên lịch trình của Nữ hoàng hơn lịch trình cá nhân. Con trai và cháu đích tôn của cố Nữ hoàng được phong là cố vấn cấp nhà nước, được Nữ hoàng ủy thác cho quyền lực tối cao với các mục đích cụ thể.
Sau khi cha lên ngôi, Hoàng tử William cũng có thể sẽ kế thừa tước hiệu Thân vương xứ Wales của ông. Đồng thời, vợ của William, Kate Middleton, có thể sẽ trở thành Vương phi xứ Wales - tước hiệu từng thuộc về Công nương Diana.
Năm ngoái, bản kế hoạch bí mật về thời điểm Nữ hoàng qua đời - có mật danh là London Bridge - bị rò rỉ, cũng cho thấy Thái tử Charles sẽ kế vị ngai vàng. Theo đó, Charles sẽ được tuyên bố là quốc vương mới trước khi đi thăm cả nước Anh rồi mới trở về London dự đám tang mẹ ông. Ngoài ra, vào ngày Nữ hoàng qua đời, bản kế hoạch đề xuất Charles sẽ tổ chức một buổi tiếp kiến với Thủ tướng Anh. Tới 18h, ông sẽ lên sóng truyền hình, tri ân những năm tháng phụng sự quốc gia của Nữ hoàng. 10h sáng hôm sau, các bộ trưởng, công chức cấp cao và các nhà lãnh đạo Khối thịnh vượng chung, sẽ nhóm họp tại Điện St. James để tuyên bố Charles là vị vua mới.
Charles sau đó sẽ tổ chức một buổi tiếp kiến khác với Thủ tướng và các thành viên Nội các lúc 15h30. Ba ngày sau khi Nữ hoàng băng hà, Vua Charles sẽ nhận được lời chia buồn tại Westminster Hall. Ngày hôm sau nữa, Charles lên đường thăm cả Vương quốc Anh. Ông sẽ trở lại London vào ngày thứ 10 kể từ ngày Nữ hoàng qua đời - đúng lúc lễ tang cấp nhà nước dự kiến diễn ra. Sau lễ tang, Nữ hoàng sẽ được chôn cất tại lâu đài Windsor.
Chiều 8/9 (theo giờ London), Điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Elizabeth II, nữ quốc vương trị vì lâu nhất của Anh, đã "ra đi trong thanh thản", thọ 96 tuổi. Sáng cùng ngày, người phát ngôn của cung điện cho biết sức khỏe của Nữ hoàng chuyển biến "đáng lo ngại". Phần đông con cháu trực hệ của bà đều đã có mặt tại lâu đài Balmoral sau khi nhận được tin.
Nữ hoàng Elizabeth II sinh ngày 21/4/1926. Bà lên ngôi năm 1952, sau khi cha bà, Vua George VI, qua đời. Nữ hoàng kết hôn với Hoàng thân Philip năm 1947 và có bốn con, gồm Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward. Cho tới nay, bà còn có 8 cháu và 12 chắt.
Tuy nhiên, người chồng gắn bó 73 năm với bà, Công tước xứ Edinburgh, qua đời hồi tháng 4 năm ngoái, hưởng thọ 99 tuổi. Từ đó trở đi, sức khỏe Nữ hoàng cũng giảm sút nhanh chóng. Bà phải chống gậy trong nhiều sự kiện hoặc thậm chí phải hủy bỏ không thể tham dự theo lời khuyên của bác sĩ.
Đầu tháng 6, Nữ hoàng 96 tuổi vừa tổ chức đại lễ Bạch kim, kỷ niệm 70 năm trị vì. Bà là vị quốc vương ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và từng chứng kiến 15 đời Thủ tướng Anh thay nhau lên nắm quyền.
Tùng Anh (Theo UK Press)