Gần đây, bác sĩ nhi người Canada, Michael Narvey, chia sẻ về trường hợp thai nhi nằm trong gan trên TikTok cá nhân. Narvey cho biết: "Tôi tưởng đã nhìn thấy đủ thứ trên đời nhưng không. Một phụ nữ 33 tuổi có chu kỳ kinh nguyệt 14 ngày và đã 49 ngày chưa 'bị' lại từ kỳ kinh cuối. Những gì họ tìm thấy trong gan của cô ấy là một thai nhi. Cô ấy mang thai ngoài tử cung, trong gan. Chưa bao giờ tôi thấy trường hợp mang thai ở gan".
Đoạn video của Narvey hiện được xem hơn ba triệu lần và có hàng nghìn người bình luận vì sốc. Một người dùng TikTok viết: "Đây là một chuyện đau buồn với các bậc cha mẹ. Tôi hy vọng người mẹ ổn và rất tiếc cho sự mất mát của chị". Một người khác bình luận: "Tôi không tin nổi điều này có thể xảy ra. Làm sao một quả trứng đã thụ tinh lại chui tọt đến gan được?".
Mang thai trong ổ bụng là một loại thai ngoài tử cung hiếm gặp, với tỷ lệ ước tính 1,4% trong số các trường hợp mang thai ngoài tử cung. Nó xảy ra khi trứng di chuyển sai đường xuống ống dẫn trứng và ra ngoài ổ bụng. Trường hợp thai ở bụng trên hoặc gan càng hiếm hơn.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Emergencies, Trauma, and Shock năm 2012 cho biết một phụ nữ trẻ cũng từng có bào thai 18 tuần sống liền với gan của cô này. Tuy nhiên, cô tử vong do biến chứng trong quá trình phẫu thuật lấy thai vì chảy máu không ngừng.
Trước đó, theo một bài báo năm 2003, chỉ có bốn đứa trẻ chào đời sau khi túi ối dính với gan. Trong đó, chị Ncise Cwayita ở Nam Phi sinh ra một bé gái khoẻ mạnh tên Nhlahla dù chỉ một tuần trước sinh, bác sĩ phát hiện thai nhi dính gan. Các bác sĩ tiến hành mổ đẻ lấy em bé và để lại nhau thai cùng túi ối trong gan, nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sản phụ. Trong cuộc phỏng vấn trước sinh nhật lần thứ năm của con gái, Ncise chia sẻ: "Tôi từng rất sợ hãi khi biết bầu con trong gan. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là con bé sẽ không bình thường".
Tùng Anh (Theo Daily Star)