Cục Hoàng gia Thái Lan thông báo, Nữ hoàng Sirikit The Queen Mother trút hơi thở cuối cùng lúc 21h21 ngày 24/10 tại Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan.
Theo thông tin từ bệnh viện, kể từ khi nhập viện vào tháng 9/2019, sức khỏe của Thái hậu suy yếu do nhiều bệnh lý phức tạp, cần được chăm sóc liên tục. Đến ngày 17/10, bà mắc nhiễm trùng máu và dù các bác sĩ nỗ lực điều trị, tình trạng vẫn chuyển biến xấu.
Thái hậu Sirikit lúc sinh thời. Ảnh: Văn phòng hoàng gia Thái Lan
Theo truyền thông Thái Lan, Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua chỉ thị Cục Hoàng gia tổ chức quốc tang với nghi lễ cao nhất theo truyền thống hoàng gia. Linh cữu Thái hậu sẽ được quàn tại điện Dusit Maha Prasat trong Hoàng cung Bangkok. Nhà vua cũng ban lệnh để tang một năm đối với Hoàng gia và các quan chức thuộc Hoàng cung kể từ ngày bà mất.
Thái hậu Sirikit sinh ngày 12/8/1932 tại Bangkok, là con gái của Hoàng tử Nakkhatra Mangala và M.L. Bua Kitiyakara. Bà đính hôn với Vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX) khi ông đang du học ở nước ngoài, sau đó kết hôn tại Bangkok ngày 28/4/1950. Bà được sắc phong làm Hoàng hậu và chính thức đăng quang cùng chồng trong lễ tấn phong ngày 5/5 cùng năm.
Trong suốt cuộc đời, Thái hậu Sirikit được người dân Thái Lan kính trọng vì những đóng góp bền bỉ cho phúc lợi cộng đồng. Bà cống hiến không ngừng cho sự phát triển nông thôn, thúc đẩy quyền phụ nữ và gìn giữ nghệ thuật truyền thống Thái Lan.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)