Bạn độc thân đến giờ vì bạn chỉ chú tâm vào công việc. Bạn quá bận rộn, cuộc sống lúc nào cũng "đầu tắt mặt tối" với sự nghiệp, giấy tờ, sổ sách hoặc những kế hoạch làm ăn, tiền bạc. Bạn gần như dành toàn bộ thời gian ở văn phòng hoặc cho công việc, những thứ khác chẳng thể khiến bạn phân tâm. Do mải mê làm việc, bạn không rảnh để tìm kiếm đối tượng yêu đương. Ngay cả khi có người tán tỉnh, bạn cũng chẳng còn tâm trí để ý tới người ta. Có lẽ, bạn cần thư giãn một chút. Nghỉ ngơi, ăn mặc đẹp và đi chơi nhiều hơn. Có như vậy, bạn mới có cơ hội tiếp xúc và tương tác với các đối tượng tiềm năng.