Người thân cho biết sức khỏe Tấn Beo đã cải thiện sau khoảng một năm điều trị. Hiện anh có thể đi lại, tự phục vụ một số nhu cầu cơ bản và nói chuyện những câu đơn giản.
Tại cơ sở trị liệu, Tấn Beo có vợ túc trực chăm sóc; con cái và bạn bè thỉnh thoảng đến thăm. Anh còn phải duy trì chữa bệnh trong thời gian dài, chưa xác định khi nào hồi phục hoàn toàn.
Trước đó, nghệ sĩ bị tai biến mạch máu não sau một đêm ngủ dậy. Gia đình kịp thời phát hiện, đưa anh đi cấp cứu nên qua cơn hiểm nghèo.
Trước khi bị đột quỵ, anh từng ngã cầu thang, rơi tự do hơn 10 bậc nên bất tỉnh. Vụ tai nạn khiến anh chấn thương phần mềm, làm anh đau nhức lưng, hông và ngồi, nằm đều khó khăn. Thời điểm đó, Tấn Beo cho rằng sự việc không nghiêm trọng nên chủ quan, không đến bệnh viện khám. Sau này, anh gặp nhiều vấn đề về xương khớp do di chứng cú ngã.

Nghệ sĩ Tấn Beo lúc khỏe mạnh.
Vợ con nghệ sĩ không muốn chia sẻ sâu về tình trạng của Tấn Beo. Họ nói không nên làm khán giả lo lắng, mặt khác cần giữ hình ảnh đẹp cho Tấn Beo để 'sau này anh còn tự tin trở lại sân khấu nếu có cơ hội'. Gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh Tấn Beo ăn cơm từ thiện tại cơ sở trị liệu ở Bình Dương được lan truyền trên mạng xã hội. Trước lời bàn tán của khán giả, gia đình mới quyết định lên tiếng xác nhận sự việc.
Nghệ sĩ Tấn Beo tên thật là Tấn Danh, 59 tuổi, con trai của nghệ sĩ vọng cổ Tấn Tài - người có biệt danh "hoàng đế đĩa nhựa".
Thập niên 1980, anh biểu diễn cải lương cùng các đoàn hát tại miền Tây. Năm 1996, cải lương xuống dốc, Tấn Beo, Tấn Bo cùng diễn viên hài Mỹ Chi lập nhóm hài. Sau đó, anh em Tấn Beo tách ra, hoạt động độc lập.
Năm 2003, Tấn Beo và em trai đoạt giải "Diễn viên, nhóm hài xuất sắc" với tiểu phẩm Vì sao lên chùa tại Gala Cười. Tấn Beo cũng đoạt giải Nam diễn viên hài xuất sắc của Mai Vàng 2003. Anh còn tham gia các phim điện ảnh, truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai.
Nguyên Thảo