Bệnh nhi được đưa tới khoa cấp cứu bệnh viện sau khi liên tục kêu đau bụng dữ dội. Dựa vào kết quả kiểm tra và chụp x-quang, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có nhiều dấu hiệu bị nhồi máu ruột, nghĩa là phần ruột non và ruột già bị tổn thương.
Zhang, bác sĩ phụ trách khám và điều trị, cho biết ông đã sắp xếp để phẫu thuật cho cậu bé. Trong khi mổ, bác sĩ Zhang tìm thấy hai vật thể lạ có kích thước khác nhau trong ruột cậu bé và cho rằng đây chính là nguyên nhân gây nhồi máu ruột.
Vài ngày sau ca mổ, cậu bé đi vệ sinh và thải ra những vật lạ còn sót lại trong ruột. Cậu bé tiết lộ đã uống trà sữa trân châu hai lần trong tuần trước khi bị đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, cậu đã không nhai kỹ hạt trân châu trước khi nuốt, và điều đó có thể đã gây ra tình trạng nhồi máu ruột.
Theo bác sĩ Zhang, nguyên liệu làm nên hạt trân châu trong trà sữa là tinh bột sắn và bột ngô, đều là những nguyên liệu khó tiêu. Ngoài ra, do được cho thêm các chất làm đặc nên trân châu càng trở nên khó tiêu hóa hơn. Bác sĩ Zhang khuyên các bậc cha mẹ nên kiểm soát việc uống trà sữa của con để tránh gặp phải vấn đề về sức khỏe.
Hướng Dương (Theo World of Buzz)