Bệnh viện Bạch Mai mới cứu chữa thành công một phụ nữ 64 tuổi, ở quận Đống Đa, bị ngộ độc sau khi ăn đào.
Trước đó, tối 21/6, sau bữa ăn tối, người phụ nữ trên tráng miệng bằng một quả đào mới mua của người bán hàng rong. Tuy nhiên, bà chủ quan không rửa, không gọt vỏ.
Sau khi ăn được 30 phút, người này bị đau bụng, nôn, tiêu chảy liên tục và mất nước trầm trọng. Người nhà đưa đến viện gần nhà nhưng do bệnh nhân có biểu hiện sốc, tụt huyết áp và suy thận nên các bác sĩ đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nguyên nhân ngộ độc của bệnh nhân chưa được xác định rõ, tuy nhiên dựa trên bệnh cảnh có thể suy đoán trái đào chứa hóa chất bảo quản.
"Quá nhiều loại hóa chất hiện nay có thể bị tùy tiện sử dụng", bác sĩ Nguyên nói. Nhưng cũng không loại trừ khả năng do độc tố vi khuẩn trong trái đào (nguyên nhân này ít căn cứ hơn). Hiện sau vài ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện tốt.
Ngoài trường hợp trên, mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cũng tiếp nhận ba bà cháu nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Sau khi ăn cam và dưa hấu, ba bà cháu có biểu hiện đau bụng nhiều, nôn, sốt. Người bà hiện đã được xuất viện, còn hai bé do có biểu hiện nặng hơn nên vẫn điều trị tại Đơn vị Hồi sức tích cực nhi, khoa Nhi - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
Theo các chuyên gia, khi bệnh nhân nôn, tiêu chảy liên tục nhiều lần, đau bụng dữ dội, sốt cao 39 độ C..., cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Nếu chỉ có các triệu chứng tiêu hóa và bệnh nhân có thể uống được nước thì nên cho uống dung dịch Oresol (uống thay nước, cho hết khát và uống tiếp chừng nào còn tiêu chảy) hoặc nước khoáng, nước rau luộc pha muối. Để phòng tránh ngộ độc, người dân cần ăn chín, uống sôi; chọn thực phẩm tươi sống hoặc đông lạnh đúng yêu cầu và cần nhớ nguyên tắc tách riêng thực phẩm sống, chín.
Phạm Chiểu