Khi sự nghiệp của Son Heung-min lên như diều gặp gió ở Anh, sản nghiệp của gia đình anh ở Hàn Quốc cũng "thơm lây". Học viện bóng đá SON ở Chuncheon, quê hương của tuyển thủ đội bóng Hàn Quốc sẽ đối đầu với Việt Nam trong trận bán kết Asiad chiều nay, do bố của Son Heung-min, ông Son Woong-jung, điều hành.

Ông Woong-jung (phải) đưa đón con trai tại sân bay mỗi lần Heung-min ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: Sportschosun.
Học viện của Woong-jung có phương pháp đào tạo khác biệt so với các học viện tại đất nước kim chi, nơi các cầu thủ trẻ phải luyện tập 8 tiếng một ngày.
Ông Woong-jung cũng từng là một tiền đạo tài năng nhưng phải dừng sự nghiệp thi đấu vì chấn thương và làm việc quá sức.
"Hệ thống bóng đá của Hàn Quốc bị ám ảnh bởi chiến thắng, vì vậy trẻ em đã phải vắt kiệt sức từ khi còn nhỏ", AFP trích lời Woong-jung nói.
Quyết tâm không để con trai chịu chung số phận, Woong-jung từ chối cho con tham gia bất kỳ đội bóng nào cho đến năm 14 tuổi. Ông tự mình luyện tập cho con, tập trung vào các kỹ năng cơ bản.

Son Heung-min hiện là cầu thủ chủ lực của CLB Tottenham, Anh. Ảnh: AFP.
Do đó, khi các bạn đồng lứa của Heung-min đã bắt đầu chơi trên sân, cầu thủ được phong là siêu sao tương lai của châu Á lại đang học để nắm vững các kỹ năng cơ bản như kiểm soát bóng, lừa bóng và vượt qua đối phương. Mỗi ngày, Heung-min chỉ luyện tập không quá hai giờ để tránh kiệt sức.
Kết quả rèn luyện của hai cha con họ Son cuối cùng đã được đền đáp. Tiền đạo 26 tuổi hiện là một trong số ít cầu thủ có thể thành thục sút bằng cả hai chân và gần đây đã gia hạn hợp đồng 5 năm với CLB Tottenham sau khi trở thành chân sút ghi bàn hàng đầu châu Á trong lịch sử Premier League.
Hiện tại, Woong-jung áp dụng cùng phương pháp huấn luyện con cho hàng chục thanh thiếu niên tại Học viện bóng đá ở Chuncheon, thành phố nhỏ cách Seoul khoảng 75 km về phía đông, nơi Heung-min trải qua tuổi thơ êm đềm bên trái bóng.
Ông Woong-jung luôn ấp ủ những dự định lớn lao cho Học viện bóng đá SON của mình, hy vọng mở rộng cơ sở với một ngôi trường, sân bóng, phòng tập gym và nơi trưng bày các chiến tích của con trai.
Với sự tập trung quyết liệt vào các kỹ năng cơ bản, chương trình đào tạo ở học viện này chính là những điều ông Wong-jung đã áp dụng để dạy con trai mình. Trong học viện, hơn một nửa học viên đều trên 15 tuổi và không ai được dạy sút bóng.

Son Woong-jung (56 tuổi), bố của cầu thủ Son Heung-min, là chủ Học viện bóng đá SON ở Chucheon, Hàn Quốc. Ảnh: Osen.
Theo ông Woong-jung, việc thực hành sút bóng quá sớm có thể làm căng cơ và gây ra các vấn đề ở đầu gối. Tuy nhiên, các hoạt động lặp đi lặp lại và tiến triển chậm chạp dường như không làm các học viên của Woong-jung nản lòng.
"Việc xử lý bóng của cháu đã trở nên chính xác hơn nhiều", học viên 16 tuổi Ryu Dong-wan cho biết.
Thời gian sau này, khi Heung-min không còn do cha đào tạo, Woong-jung vẫn luôn theo sát con trai, phân tích các khía cạnh sau mỗi trận đấu.
Khi Heung-min quyết định nghỉ học ở tuổi 16 để tham gia Học viện thanh thiếu niên của Hamburg SV tại Đức, ông Woong-jung cũng đi cùng.
"Tôi ở trong một nhà trọ giá rẻ và sẽ đánh thức Heung-min dậy vào mỗi buổi sáng sớm để tập luyện cho con, trước khi nó đến đội tập", Woong-jung nói.

Các cầu thủ trong học viện bóng đá SON của Son Woong-jung tập luyện các kỹ năng cơ bản hàng ngày. Ảnh: AFP.
"Tôi luôn la hét khi đứng giữa các phụ huynh khác. Cho dù đó là sân golf, tennis hay bất cứ đâu, những người cha mẹ nuôi được một đứa trẻ thành công luôn luôn khác biệt", Woong-jung nói thêm.
Nhiều phụ huynh có con theo học tại học viện của Woong-jung đều đến thăm cơ sở đào tạo mỗi ngày để xem con trai họ lặp đi lặp lại các thao tác cơ bản trong khi nhiệt độ ngoài trời như thiêu như đốt.
Mẹ của Jung Hee-suk, một học viên, thậm chí không ngần ngại chuyển cả nhà đến Chuncheon và ghi danh cho con vào học viện, với niềm tin đã đưa con trai đến nơi đào tạo tốt nhất.
"Ông ấy có hàng chục năm kinh nghiệm và hiểu rõ bóng đá hơn bất cứ ai khác", mẹ của Jung Hee-suk chia sẻ.
Hiện Son Heung-min là cái tên nổi bật trong đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc tham dự Asiad. Heung-min sẽ được miễn đi nghĩa vụ quân sự nếu đưa đội tuyển Hàn Quốc giành cup vàng trong giải đấu cấp châu lục này.

Son Heung-min thi đấu trong màu áo Hàn Quốc tại Asiad 2018. Ảnh: Đức Đồng.
Tuy nhiên, bố của Heung-min cho biết việc đặc cách không phải đi nghĩa vụ quân sự chỉ là thứ yếu so với cơ hội làm cho đất nước tự hào.