Cuối tuần trước, Tiffany Lambert và cậu con trai 15 tuổi đã dành nhiều giờ ở Best Buy Co. tại Crossgates Mall ở Albany, New York, để săn lùng máy trò chơi điện tử Xbox Series X mới ra mắt.
"Những năm trước chúng tôi thường đến đây và một số trung tâm mua sắm khác để săn hàng giảm giá vào dịp lễ Tạ ơn và Black Friday", bà Lambert nói sau lớp khẩu trang. "Nhưng năm nay chúng tôi đi mua sắm sớm với hy vọng tránh được đám đông trong ngày hội mua sắm giảm giá lớn nhất năm. Còn lại hầu hết những thứ khác chúng tôi mua online".

Bãi xe đông kín xe tại Trung tâm mua sắm Twelve Oaks ở Novi, Michigan, vào cuối tuần qua. Ảnh: WSJ.
Năm nay người dân Mỹ chứng kiến một mùa Black Friday khác lạ dưới tác động của Covid-19 lẫn suy thoái kinh tế. Dưới khuyến cáo của các quan chức y tế, các nhà bán lẻ và người tiêu dùng đều cố gắng tránh sự lây lan của Covid-19. Walmart Inc. và Target Corp. tuần trước đã báo cáo doanh số bán hàng tăng mạnh khi người tiêu dùng ồ ạt mua sắm trước tuần lễ Black Friday. Trong khi đó nhiều chuỗi bán lẻ cũng thông báo sẽ đóng cửa vào lễ Tạ ơn và các giao dịch trong ngày siêu giảm giá Black Friday sẽ được chuyển sang trực tuyến.
Tại các bang như New York, Michigan và Texas, người tiêu dùng đổ về các trung tâm thương mại trong cuối tuần qua. Không chờ đến Black Friday, nhiều người tiêu dùng cho biết muốn tận dụng các ưu đãi đang có sẵn. Dù giá có thể giảm sâu hơn nếu chờ thêm vài ngày nữa nhưng họ vẫn sẵn sàng bỏ thêm tiền mua món đồ ưng ý và tránh đám đông mua sắm do lo ngại Covid-19.
Taylor Espinosa đã đến một trung tâm mua sắm ngoài trời ở Austin, bang Texas, cùng bạn trai vì nghĩ rằng nguy cơ lây nhiễm thấp. "Không khí thông thoáng và trong lành sẽ an toàn hơn so với việc mua sắm trong các trung tâm kín dù số người đến đây đông hơn tôi nghĩ", cư dân Austin, 28 tuổi, cho biết.
Tại Trung tâm mua sắm Twelve Oaks ở Novi, Michigan, Anette Ratajczak và con gái quyết định đi săn hàng giảm giá sớm. Bà Ratajczak, 50 tuổi, cầm nhiều túi mua sắm lên vào nói: "Đây là thành quả của chúng tôi". Mọi năm, bà Ratajczak thường cùng con gái Alyssa Moll du lịch đến Chicago để mua sắm dịp giảm giá lớn nhất năm này nhưng năm nay họ quyết định hủy chuyến đi vì số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Thay vào đó, họ đã càn quét ba tâm mua sắm lớn nhất ở phía đông Michigan trong một ngày.
"Tôi hơi buồn khi không được tận hưởng ngày Black Friday đúng nghĩa, nhưng chúng tôi sợ các trung tâm sẽ đóng cửa lần nữa", Alyssa Moll nói.
Sara Daniels, 36 tuổi, đến từ Wyandotte, Michigan, phân vân không biết có nên cùng mẹ, dì và các anh chị em họ đi mua sắm dịp Black Friday như mọi năm hay không. Cuối cùng, họ vẫn quyết định thực hiện chuyến mua sắm như thường lệ đến Twelve Oaks. Tuy nhiên, Sara cho biết phần lớn món hàng muốn mua, cô đã tìm kiếm và đặt trên mạng.
"Tôi vẫn chủ yếu mua hàng trực tuyến. Tôi cố gắng để không đi ra ngoài quá nhiều và chúng tôi gần như không thực hiện chuyến mua sắm này trong năm nay, nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết định làm điều đó và cố gắng hết sức để giữ an toàn".

Sara Daniels (đứng) đang đợi một số người thân đi mua sắm tại trung tâm thương mại Twelve Oaks ở Michigan cuối tuần qua. Ảnh: WSJ.
Dù lo ngại lây nhiễm Covid-19, nhiều người tiêu dùng vẫn chọn đến các trung tâm mua sắm để thỏa sức shopping. Bà Roberta Ford, 75 tuổi, cùng cháu gái Taylor Johnson đến sửa điện thoại tại cửa hàng Apple ở The Domain, Austin, bang Texas. Cả hai thừa nhận bất an khi số ca Covid-19 lại tăng mạnh song vì đã đến đây nên họ quyết định "chớp lấy cơ hội" săn hàng giá rẻ trước Black Friday.
Hiện số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh mỗi ngày khiến một số bang áp đặt lại lệnh giãn cách xã hội, kể cả trong mùa lễ hội lớn nhất năm. Các bang như California và Ohio đã đưa ra lệnh giới nghiêm là 22h. Tuần trước, New Mexico đã áp lệnh giãn cách xã hội và yêu cầu các cửa hàng không cần thiết đóng cửa cho đến hết ngày 30/11, bao gồm cả cuối tuần lễ mua sắm Black Friday.
Nhiều trung tâm thương mại ở Mỹ đang thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 với hy vọng tránh được sự can thiệp nghiêm khắc hơn của chính phủ. Twelve Oaks (Michigan) yêu cầu khách hàng bắt buộc đeo khẩu trang và đặt cả trạm khử trùng ngay cửa ra vào. Crossgates ở Albany (New York) cũng yêu cầu người mua sắm đeo khẩu trang, các cửa hàng giới hạn người mua bên trong, trong khi Apple triển khai kiểm tra thân nhiệt khách hàng. Tại The Domain, trung tâm mua sắm ngoài trời ở Austin, Texas, các cửa hàng cũng hạn chế số lượng người mua bên trong.

Trung tâm mua sắm Twelve Oaks cuối tuần qua. Ảnh: WSJ.
Julie West, sống ở Massachusetts, đến Trung tâm mua sắm Crossgates cùng các con để tham gia một số hoạt động ngoại khóa, cho biết: "Tôi không thích mua sắm vào lúc này vì cảm giác bí bách khi đeo khẩu trang", người đàn ông 42 tuổi nói.
Vợ chồng Debbie và Greg Jenkins, sống ở một thị trấn nhỏ phía tây thành phố Austin, là một trong số ít người tại trung tâm mua sắm The Domain không đeo khẩu trang. Ông Jenkins cho biết ông quan tâm đến Covid-19 và cảm thấy mệt mỏi khi nghe về nó. Trong khi đó bà Jenkins dự định sẽ shopping cho kỳ Giáng sinh trong những tuần tới. "Tôi là người cuồng mua sắm và luôn tìm thấy thứ gì đó hay ho để mua".
Sơn Nam (Theo WSJ)