Trưa 6/7, thành phố ghi nhận thêm 209 trường hợp mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố với mã số BN21352-BN21560. Trong đó, có 163 ca là trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 46 ca đang điều tra dịch tể. Như vậy số ca Covid-19 tại thành phố trong làn sóng thứ tư là 7.114, chiếm khoảng 1/3 tổng bệnh nhân của cả nước (18.062).
Làn sóng dịch thứ tư bùng phát tại TP HCM từ ngày 27/4 với hai chuỗi lây nhiễm tại một công ty kiểm toán viên và chuỗi lây nhiễm ở quán bánh canh, quận 3. Các chuỗi lây nhiễm này đều đã được kiểm soát và cắt đứt nguồn lây.
Ngày 26/5, thành phố phát hiện ổ dịch liên quan nhóm Truyền giáo Phục hưng, mở đầu đợt bùng phát dịch có mức độ lan rộng và phức tạp nhất. Thành phố đã tiến hành truy vết và hiện đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này, các ca Covid-19 liên quan mới đều nằm trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.
Đến giữa tháng 6, thành phố liên tiếp phát hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây thông qua khám và xét nghiệm sàng lọc. Các trường hợp mắc bệnh xuất hiện hầu hết ở các khu vực: cộng đồng dân cư, khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty văn phòng, các chợ, các cơ sở y tế... Trong đó tập trung lây lan và bộc phát mạnh ở khu vực có môi trường thuận lợi, tiếp xúc gần như khu công nghiệp, nhà trọ, chợ, người lao động vùng ven...
Từ ngày 17/6 đến nay, mỗi ngày TP HCM luôn có hàng trăm ca mắc mới. Gần đây số lượng ca nhiễm tăng nhanh, đặc biệt ngày 25/6 với 724 ca và 3/7 với 714 ca.
Hôm 4/7, TP HCM đã vượt Bắc Giang, trở thành vùng dịch lớn nhất cả nước. Để kiểm soát dịch bệnh, lãnh đạo thành phố liên tiếp thay đổi và cập nhật nhiều chiến lược chống dịch như kéo dài thời gian giãn cách, xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine cho đối tượng có nguy cơ cao...
Từ ngày 25/6 đến ngày 5/7, thành phố đã lấy trên 1,6 triệu mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao... Thành phố cũng xem xét triển khai việc cấp QR Code cho những người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, giúp người dân thuận lợi trong việc ra, vào thành phố hoặc đến các địa điểm, khu vực trong địa bàn.
Thành phố đề nghị người dân thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị số 10, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, những khu vực đang phong tỏa phải thực hiện nghiêm túc hướng dẫn cách ly tế nhằm kiểm soát chặt chẽ sự lây lan dịch bên trong cũng như bên ngoài khu vực phong tỏa. Tăng cường điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm nguồn lây.
Đồng thời thành phố cùng tăng cường quản lý, giám sát phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, các chợ, khu nhà trọ. Bên cạnh đó, chú ý tăng cường phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung để hạn chế số lượng bệnh nhân nhằm tránh quá tải hệ thống bệnh viện.
Trong ngày 5/7, thành phố có thêm 31 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi là 554. Hiện thành phố điều trị 6.427 bệnh nhân dương tính mới. Ngoài ra thành phố cũng ghi nhận 13 bệnh nhân tử vong trong đợt dịch này.
Sơn Nam