Roy Keane kể lại chuyện anh tác động để đồng đội David Beckham được khoác áo số 7 yêu thích trong tự truyện phát hành năm 2015. Cựu thủ quân MU kể: "Băng đội trưởng quan trọng nhưng số áo cũng quan trọng không kém. Ở United, áo số 7 là biểu tượng. Khi Eric Cantona ra đi, tranh cãi xem ai sẽ là thủ quân tiếp theo nổ ra. Chiếc áo số 7 của anh ấy cũng vậy. George Best, Bryan Robson rồi tới Cantona đã mặc chiếc áo đó. Sir Alex gọi tôi tới văn phòng và nói muốn tôi mặc áo số 7. Tôi trả lời rằng mình không quan tâm".

Sir Alex từng muốn Roy Keane chứ không phải Becks mặc áo số 7. Ảnh: Daily Record
"Rồi thầy nói: Tôi biết Becks rất muốn số áo này và tôi không muốn cậu ấy có nó. Tôi mặc áo số 16 từ khi ký hợp đồng với CLB và cảm thấy thoải mái với số áo này. Tôi cho rằng việc mặc số áo từ 11 trở lên giúp tôi luôn đứng vững. Tôi đã nói với thầy rằng mình không hợp số 7, hãy đưa cho Becks. Beckham cuối cùng có được nó và cậu ấy thực sự xứng với chiếc áo này", Roy Keane nói thêm.
Tiền vệ người Ireland khoác áo MU từ 1993 đến 2005. Anh là đội trưởng Quỷ đỏ từ 1997 đến khi chia tay Old Trafford. Roy Keane được coi là một trong những thủ quân đầy cá tính và bản lĩnh trong phòng thay đồ của MU. Cựu sao sinh năm 1971 và Becks là đồng đội tại MU 10 năm từ 1993 đến 2003.
Becks khoác áo số 7 ở MU và tuyển Anh từ 1997 đến 2003. Được coi là một trong những số 7 huyền thoại của Quỷ đỏ nhưng cựu tiền vệ sinh năm 1975 lại khiêm tốn dành vinh quang cho các tiền bối. "Nó chưa bao giờ là áo của tôi. Đó là áo của George Best, Bryan Robson, Eric Cantona. Lý do duy nhất tôi muốn mặc áo số 7 là vì những đàn anh đã khoác nó. Áo số 7 là chiếc áo đặc biệt với Man Utd, luôn và mãi như thế", Becks chia sẻ trong tự truyện năm 2015.

Becks (phải) và Roy Keane mừng bàn thắng trong trận gặp Sunderland tại Old Trafford đầu năm 2002. Ảnh: Reuters
Becks mặc áo số 28 khi mới lên chơi ở đội một MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 1993-1994. Hai năm sau, anh đổi sang áo số 24, sau đó được trao áo số 10 trước mùa giải 1996-1997 khi đã có vị trí vững chắc trong đội. Chiếc áo số 10 sau đó thuộc về tiền đạo Teddy Sheringham - người chuyển từ Tottenham Spurs sang - ngay đầu mùa giải 1997-1998. Becks chuyển sang áo số 7 và nổi tiếng khắp thế giới từ đó.
Người kế thừa áo số 7 danh tiếng của Becks là C. Ronaldo và CR7 cũng thăng hoa với số áo này. Sau khi siêu sao Bồ Đào Nha sang Real năm 2009, chiếc áo số 7 lần lượt qua tay Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez và Edinson Cavani nhưng tất cả đều không đáp ứng được kỳ vọng. Tháng 8/2021, C. Ronaldo quay về MU và trở lại với chiếc áo huyền thoại.
Hoàng Trang (Theo Mirror)