Trịnh Quang Vinh (đỏ), nhân tố mới của Thể Công mùa này. |
- Ông có thể cho biết lý do của việc cấp trên Thể Công đưa ra quyết định mang tính đột phá này?
- Trước đây, một số lãnh đạo cấp trên của Thể Công có những cách nghĩ rất khác nhau về vấn đề cầu thủ ngoại. Thể Công mang những đặc thù riêng của quân đội, đại diện cho lực lượng vũ trang và sức mạnh quân đội trên lĩnh vực thể thao, vì thế rất khó chấp nhận trong đội hình áo lính có một thành viên ngoại.
Nhưng Việt Nam thay đổi từng ngày trên mọi phương diện, lại vừa gia nhập WTO, trào lưu ấy có lẽ đã tác động đến quan niệm, tư duy của cấp trên chúng tôi. Đây là một quyết định hết sức đúng đắn, sáng suốt và chuyên nghiệp. Thể Công đã được phép cởi bỏ một cơ chế, khi cơ chế mới đã mở ra rồi mà kế hoạch thuê cầu thủ ngoại không thực hiện được thì tức là khả năng quá kém.
- Để chứng tỏ mình không kém, Thể Công đã làm được những gì?
- Chúng tôi khẩn trương nhưng không vội vã, phải chặt chẽ và kỹ lưỡng từng bước một. Tiến độ đang được đẩy đi một cách thận trọng và bài bản. Phải làm sao cho kịp với đăng ký giai đoạn hai của giải hạng nhất (trước ngày 9/6). Cầu thủ mình thuê phải chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt tại VN, phải phù hợp với thực tế của CLB vào thời điểm hiện tại. Thực tế về cả chuyên môn lẫn túi tiền.
Thể Công đã nằm trong đội hình của Tổng công ty viễn thông quân đội nhưng còn nghèo nên phải liệu cơm gắp mắm, không quá đề cao việc lấy cầu thủ ngoại. Cầu thủ đẳng cấp quá cao chưa cần thiết, nhưng quá thấp cũng không được. Có yếu tố ngoại sẽ tạo ra cạnh tranh lành mạnh. Nội bộ sẽ rối nếu không thuê được cầu thủ tử tế nên họ phải được thử việc. Chúng tôi dự kiến mức lương sẽ dao động khoảng 3.000 USD và cao nhất là 5.000 USD và cũng chưa quyết định sẽ thuê cầu thủ từ nguồn châu lục nào.
- Thuê được cầu thủ ngoại rồi, mục tiêu của Thể Công có sự thay đổi như thế nào?
- Quan điểm của Thể Công vẫn là nỗ lực bản thân là chính với cầu thủ nội làm nòng cốt, cầu thủ ngoại làm hỗ trợ quan trọng, có thể tạo bứt phá ở những trận mang tính sống còn. Giai đoạn một, Thể Công chưa lấy cầu thủ ngoại nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Viczco đã tự lực tự cường và chơi không đến nỗi nào.
Song phải một mình vật lộn nên vô cùng khó khăn. Năm ngoái, Thể Công đứng trong top 5, chưa đủ lực để lên hạng. Nhưng tôi và anh em quyết tâm củng cố lại lực lượng, giải quyết những vấn đề nội bộ. Lứa trẻ đã được cử đi Bulgaria và Đức đào tạo. Vẫn biết vươn lên đỉnh cao rất nhọc nhằn nhưng dứt khoát không thể để một đại diện cho quân đội mà ở hạng thấp mãi được. Nhất định Thể Công sẽ không chỉ trở lại mà phấn đấu đứng top 5 của V-League 2008.
(Theo Thanh Niên)