- Cảm giác của chị thế nào khi vừa trở lại đã được giao cho một chương trình lớn như "Đường lên đỉnh Olympia"?
- Tôi rất ngạc nhiên khi đang chờ kết quả vòng 1 đợt tuyển cộng tác viên vào Đài THVN thì chị Tùng Chi gọi điện và giao nhiệm vụ dẫn Đường lên đỉnh Olympia. Không lâu sau đó, tôi vừa kết thúc đợt thi tuyển thứ 2 thì ngày tiếp theo đã tiến hành ghi hình các số đầu tiên của chương trình. Tôi thậm chí không có nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ có vài tiếng ngắn ngủi vào buổi sáng tập dượt, buổi chiều là lên hình. Đã 2 năm tôi không làm việc nên thấy có một chút bỡ ngỡ. Hơn nữa, tôi có cảm giác, ê kíp chương trình đặt quá nhiều niềm tin vào mình.
Trước khi sinh cu Bin, tôi chỉ dẫn các show âm nhạc hay chương trình dành cho thiếu nhi. May mắn là hình ảnh của tôi trong Vui cùng Hugo và Chúc bé ngủ ngon được khán giả đón nhận và yêu mến. Vì thế, lần trở lại này, tôi cũng mong sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem.
![]() |
Thanh Vân đã trở lại truyền hình sau 2 năm dành thời gian chăm sóc chồng con. Chương trình Đường lên đỉnh Olympia do cô dẫn sẽ phát sóng vào ngày 20/6. Ảnh: Đỗ Đức. |
- Dù đã có thâm niên trong vai trò MC nhưng sau một thời gian dài không đứng trước máy quay, chị có hay bị khớp và mắc lỗi?
- Rất may là khi dẫn những số đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia, tôi không bị khớp hay vấp nhiều. Tronng lúc tập dượt, chị Tùng Chi đã thử thách tôi bằng mọi tình huống nhằm giúp tôi ứng xử kịp thời và làm quen với trường quay của chương trình. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ trong buổi ghi hình đầu tiên.
Kịch bản của chương trình chính là danh sách các câu hỏi dành cho thí sinh. Còn riêng về MC, tôi phải tự mình nghĩ ra cách dẫn và giao lưu với thí sinh cũng như khán giả sao cho chương trình thêm hấp dẫn. Để hoàn thành, MC phải là người có bản lĩnh vững vàng. Tôi không cho phép mình mắc lỗi trong quá trình dẫn bởi nếu nói sai về kiến thức, các thí sinh, khán giả sẽ không phục. Vì thế, người dẫn cũng bắt buộc phải có trình độ.
- Vậy chị tự tin vào kiến thức của mình chứ?
- Tôi rất tự tin vào bản thân bởi suốt 12 năm học phổ thông tôi đều là học sinh giỏi. Bằng tốt nghiệp Đại học của tôi cũng thuộc loại khá. Hơn nữa, tôi còn có bằng cao học loại xuất sắc sau chuyến du học ở Thụy Sĩ nên tôi không quá lo lắng về kiến thức nền tảng. Tuy nhiên, có nhiều kiến thức về các môn tự nhiên, xã hội phổ thông, do đã học qua lâu rồi nên tôi không còn nhớ. Tôi phải tìm các sách giáo khoa của lớp 11 và 12 để đọc lại. Ngoài ra, tôi cũng tham gia quá trình biên tập Đường lên đỉnh Olympia chứ không phải chỉ tham gia chương trình theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.
- Nếu tự mình nhận xét về khả năng dẫn "Đường lên đỉnh Olympia" trong đợt ghi hình đầu tiên, chị sẽ nói gì?
- Các anh chị Tạ Bích Loan, Lưu Minh Vũ, Tùng Chi... là những người dẫn kỳ cựu của của chương trình nên không bao giờ tôi kỳ vọng sẽ vượt qua họ. Tôi chỉ mong để lại một ấn tượng khác. Phong cách dẫn của tôi từ trước đến nay vẫn cởi mở, gần gũi với khán giả, vì thế trên trường quay Đường lên đỉnh Olympia, tôi luôn cố gắng thân thiện với các thí sinh. Thấy ai mệt mỏi, tôi động viên bằng những câu nói hoặc đưa cho họ chai nước nhằm giúp thí sinh bớt hồi hộp và lo lắng trong giờ giải lao. Sau đợt ghi hình đầu tiên, ê kíp chương trình nhận xét, tôi dẫn ổn nhưng nói hơi lan man và hay cười. Nhưng biết làm thế nào được vì tính cách của tôi ở ngoài đời vui vẻ nên rất khó làm vẻ mặt nghiêm nghị. Biết đâu, phong cách đó lại tạo ra một không khí mới cho chương trình thì sao!
![]() |
Buổi ghi hình đầu tiên, cả gia đình Thanh Vân đến ủng hộ cô. Cu Bin cũng theo bố và ông bà đi xem mẹ dẫn chương trình. "Thi thoảng Bin ở dưới hàng ghế khán giả vui đùa lại hét toáng lên khiến tôi phải chăm chú nhìn con", chị Kính Hồng chia sẻ. Ảnh: Đỗ Đức. |
- Khán giả đã quen thuộc với một Thanh Vân Hugo, chị Kính Hồng, vậy lần này, chị hy vọng sẽ tạo ra hình ảnh thế nào?
- Tôi không mong mọi người sẽ quên đi một Thanh Vân Hugo hay chị Kính Hồng mà chỉ hy vọng khán giả sẽ thấy một hình ảnh khác ở mình. Vẫn là gương mặt, nụ cười ấy nhưng ẩn sâu trong tôi là sự đằm thắm, chín chắn và trưởng thành hơn. Làm các chương trình thiếu nhi, có thể tôi cười đùa thoải mái nhưng riêng Đường lên đỉnh Olympia tôi phải hạn chế bởi đối tượng của chương trình là các bạn học sinh cấp 3, đang ở độ tuổi ngấp nghé trở thành người lớn. Nhưng tôi tin mình sẽ làm tốt.
Hàng ngày tôi đều đến đài truyền hình để học dựng và làm hậu kỳ bởi tôi muốn đi sâu vào tận ngóc ngách của truyền hình. Dù sau này không còn làm MC nữa, tôi vẫn muốn được gắn bó dài lâu với nghề. Sắp tới, tôi cũng sẽ tham gia một khóa học về truyền hình, tuy nhiên, tôi cần sắp xếp thời gian bởi tôi đang quay dở bộ phim dài 40 tập, Phía cuối cầu vồng của đạo diễn Mai Hồng Phong.
- Công việc truyền hình đã bận rộn, chị lại đóng phim, vậy thời gian đâu để chị chăm sóc con nhỏ?
- Cũng vì muốn ở bên con nhiều hơn nên tôi chỉ nhận vai thứ chính trong bộ phim này. Trước đó, có 3 kịch bản phim khác đạo diễn đều mời vào vai nữ chính nhưng tôi đều từ chối. Tôi hài lòng vì nhân vật của tôi trong Phía trước cầu vồng không còn xì-tin mà nữ tính, nhẹ nhàng, chững chạc và không quá nhạt nhẽo để khán giả nhàm chán. Đó là một cô sinh viên trường Mỹ thuật Công nghiệp, bạn thân của nhân vật nữ chính (Bích Huyền đóng). Cả hai luôn ở bên giúp đỡ nhau trong những lúc gặp khó khăn hay vấp ngã trước cạm bẫy của cuộc sống.
Tôi và Bích Huyền khá có duyên với nhau bởi trước đây, cả hai đều tham gia Nhà có nhiều cửa sổ. Đáng tiếc là chúng tôi cùng một lúc rút ra khỏi dự án, Bích Huyền vào Sài Gòn, tôi lại đi du học Thụy Sĩ cùng chồng. Tôi rất vui khi ở phim này, hai người lại có dịp hợp tác cùng nhau. Ngoài ra, bộ phim cũng có khá nhiều gương mặt nổi tiếng như Nam vương Tiến Đoàn, người mẫu Ngọc Diệp, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh, siêu mẫu Hải Anh. Đoàn phim đang quay 20 tập đầu của phim và dự kiến sẽ phát sóng trên VTV3 vào thời gian tới.
|
Bin, cậu con trai đầu lòng của Thanh Vân đã hơn 8 tháng tuổi. |
- Ông xã Tường Linh và gia đình chồng phản ứng ra sao khi chị nhận quá nhiều công việc trong thời gian này?
- Chồng tôi rất tôn trọng sự nghiệp của vợ nên hoàn toàn ủng hộ. Hơn nữa, có con rồi nên tự bản thân tôi biết, mình nên chọn công việc nào để vẫn làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình. Trước khi vào Đài truyền hình, tôi cũng được nhận vào một công ty chứng khoán lớn với tiền lương khá hậu hĩnh. Thế nhưng, lúc có thông báo trúng tuyển làm cộng tác viên của Đài, tôi đứng giữa hai con đường, một bên là lĩnh vực mới mẻ, thu nhập cao, còn một bên là công việc tôi yêu thích. Gia đình tôi luôn khuyên tôi trở lại với nghề truyền hình nên tôi quyết định đi theo “tiếng gọi của trái tim”.
Ngắm con trai 8 tháng tuổi của chị Kính Hồng |
- So với ngày mới sinh cu Bin, thân hình của chị đã thon gọn đi rất nhiều. Chị giảm cân bằng phương pháp gì?
- Khi cu Bin được 5 tháng tuổi tôi bắt đầu tập thể dục hàng ngày. Mỗi tháng tôi giảm 3kg và kết quả là bây giờ tôi đã giảm được 9kg. Cách đây một tháng, lúc bộ phim Phía cuối cầu vồng bắt đầu khởi quay, tôi còn hơi mập, tuy nhiên càng ngày tôi càng giảm cân trông thấy. Không hiểu sao, khi cứ lao đầu vào vông việc và ít có thời gian ở bên con để thư giãn là tôi gầy đi. Nhưng tôi không muốn quá gầy bởi là phụ nữ, tôi thích mình đầy đặn, có da có thịt.
Lương Trần thực hiện