Khoảng 9h30, ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi) cùng vợ và hai người khác đi trồng keo tại cánh đồng nằm ven sông Ba ở thôn Lạc Mỹ. Trời mưa, cả bốn người trú dưới đoạn hở hàm ếch do sạt lở của bờ kè.
Người dân cố gắng dỡ mảng bê tông đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Video: Quốc Tường
Trú chừng 10 phút, bờ kè đột nhiên sạt lở, mảng bêtông dài hơn 30 m, rộng 3-4 m sập xuống khiến hai cặp vợ chồng mắc kẹt. Một số người dân làm đồng gần đó chạy tới ứng cứu nhưng không thành do mảng bêtông quá lớn.
Lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện, dùng kích để nâng các tấm đan, đưa 4 thi thể ra ngoài. Các nạn nhân gồm ông Vạn và vợ là bà Lê Thị Thi, 64 tuổi; ông Đỗ Xuân Hữu cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim Linh (62-58 tuổi) trú thôn Lạc Mỹ. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phan Duy Anh
Theo nhân chứng, bờ kè nơi xảy ra sự cố đưa vào sử dụng nhiều năm nay, có chức năng chống xói lở và giao thông. Thời điểm mưa lũ hồi tháng 11/2025, công trình bị hư hỏng, hở hàm ếch đoạn dài hơn 50 m. Trước lúc xảy ra sự cố, có một ôtô đi trên bờ kè gần vị trí đổ sập.
Chính quyền xã Sơn Thành cho biết sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều đoạn bờ kè ở địa bàn sạt lở, hư hỏng, địa phương đang lên phương án sửa chữa.
Ông Đào Mỹ (áo trắng), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, có mặt ở hiện trường. Ảnh: Quốc Phú
Sông Ba bắt nguồn từ núi Ngok Rô (tỉnh Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi) ở độ cao 1.549 m, phần thượng lưu gọi là sông Ea Pa, Ia Pa hay Krông Pa, phần hạ lưu gọi là sông Đà Rằng. Đây là sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung, chảy qua Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk rồi đổ ra Biển Đông ở khu vực Tuy Hòa.
Theo VnExpress