![]() |
Rooney ghi bàn dễ dàng giúp Anh đánh bại chủ nhà Ukraina. Ảnh: AFP. |
Bị thất thế trong cuộc đua giành một suất vào tứ kết Euro 2012 với Anh và Pháp, đội chủ nhà Ukraina bước vào cuộc đối đầu với Anh ở lượt trận cuối của bảng D với quyết tâm rất cao. Ukraina là đội nắm thế chủ động hoàn toàn trong hiệp một. Tuy nhiên sự vô duyên của các chân sút chủ nhà khiến họ không thể ghi được bàn thắng ở 45 phút đầu tiên. Trong khi đó, đội tuyển Anh thi đấu thiếu sắc sảo, không tạo được nhiều sức ép về phía khung thành Ukraina.
Sang đầu hiệp hai, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua ngay khi bóng mới lăn được ba phút sau sai lầm của thủ môn Pyatov. Từ quả tạt bên cánh phải của Gerrard, Pyatov bắt trượt vô duyên để bóng lọt qua tay và Rooney đã có pha đánh đầu dễ dàng ở cự ly gần mở tỷ số cho đội tuyển Anh.
Bị dẫn bàn, Ukraina dồn lên tấn công mạnh mẽ để tìm bàn gỡ và họ đã tạo được một số tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Joe Hart. Phút 63, Devic đã đưa được bóng đi qua vạch vôi khung thành tuyển Anh trước khi Terry phá ra ngoài nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho Ukraina.
Quyết định sai lầm của trọng tài khiến Ukraina thi đấu có phần ức chế. Trong thời gian còn lại, các chân sút chủ nhà không thể ghi được bàn thắng để xoay chuyển tình thế, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1.
Với kết quả này, Ukraina tiếp bước Ba Lan phải trở thành khán giả bất đắc dĩ tại Euro 2012 được tổ chức ngay trên sân nhà sau vòng bảng. Trong khi đó, đội tuyển Anh giành quyền vào tứ kết với vị trí nhất nhất bảng D. Ở trận đấu cùng giờ, Pháp để thua Thụy Điển 0-2 nhưng vẫn đi tiếp với vị trí nhì bảng.
Đội hình thi đấu
Ukraina: Pyatov, Selin, Khacheridi, Rakitskiy, Tymoshchuk, Garmash (Nazarenko - 78'), Gusev, Yarmolenko, Konoplyanka, Milevskiy (Butko - 77'), Devic (Shevchenko - 70')
Anh: Hart, Johnson, Cole, Terry, Lescott, Gerrard, Young, Milner (Walcott - 70'), Parker, Rooney (Oxlade-Chamberlain - 87'), Welbeck (Carroll - 82').
Kency