'Gã béo' tại World Cup 2002, kỳ World Cup mà anh đăng quang cùng Brazil và trở thành Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Ảnh: EPA. |
"Tôi không thể chơi bóng dù muốn tiếp tục nhưng không thể. Hình dung được các đường bóng nhưng tôi lại không còn có thể thực hiện trên sân cỏ như mong muốn. Đã đến lúc tôi phải dừng lại rồi", Ronaldo chia sẻ trong một buổi phỏng vấn hôm cuối tuần.
Tuần trước, đội bóng Corinthians của tiền đạo người Brazil bị loại sớm khỏi Copa Libertadores, giải đấu cấp CLB hàng đầu Mỹ Latin mà Corinthians chưa từng đăng quang. Ronaldo bị các fan đổ lỗi là phải chịu trách nhiệm cho thất bại của đội. Khoảng 200 CĐV quá khích tức giận làm loạn, phá hủy xe của các cầu thủ và ném đá vào xe bus chở đội bóng. Thời điểm đó, chân sút 34 tuổi chia sẻ, tình trạng bạo lực khiến anh nghĩ tới việc giải nghệ.
Theo Guardian, quyết định chia tay sân cỏ của Ro "Béo" được đưa ra chỉ vài ngày sau phát biểu muốn rời bỏ Brazil của đồng đội Roberto Carlos vì anh và gia đình bị fan dọa giết.
Hợp đồng của "Người ngoài hành tinh" và Corinthians kéo dài đến hết mùa bóng 2010-2011 tuy nhiên từ cuối năm ngoái, Ronaldo không thể ra sân do chấn thương kéo dài. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến tiền đạo ngôi sao một thời quyết định giã từ sân cỏ.
Trở về quê nhà Brazil và khoác áo Corinthians 2009, Ronaldo chơi khá hay nhưng thường xuyên bị chấn thương dai dẳng. Ảnh: Bell. |
Trong những năm tháng lừng lẫy của sự nghiệp, Ronaldo từng khoác áo các CLB danh tiếng như Inter, AC Milan, Barca hay Real Madrid, ghi được hơn 400 bàn thắng, trong đó có kỷ lục 15 lần lập công tại các kỳ World Cup.
Hoàng Trang