Thứ tư, 3/11/2021, 14:06 (GMT+7)

Rác chất đống trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Một ngày sau khi nhà máy rác Nam Sơn ngừng tiếp nhận, rác ùn ứ trên nhiều tuyến phố ở thủ đô.

Sau khi Nam Sơn, bãi rác lớn nhất Hà Nội, dừng tiếp nhận chôn lấp rác từ 2/11 vì quá tải, nhiều tuyến phố trong nội thành trở thành nơi tập kết rác tạm thời. Trên phố Khúc Thừa Dự (quận Cầu Giấy), hơn 20 xe rác thu gom nối hàng dài, chờ xe đem đi xử lý.

Các công nhân tại đây cho biết rác được thu gom ở những ngõ trong quận Cầu Giấy đến 0h đêm 3/11 phải dừng vì các xe đã chật cứng rác. Mỗi xe rác đều phải nén, chồng cao hơn 2 m, chứa gấp ba lần so với mọi ngày.

Bên cạnh Viện 198, rác chất đầy xe, tràn xuống lòng đường Trần Bình (quận Cầu Giấy).

Các xe rác trên phố Trần Bình được phủ bạt để hạn chế mùi hôi.

Một người dân tranh thủ đổ rác tại điểm tập kết trên đường Hồ Tùng Mậu.

Khoảng 30 xe rác chất cao quá đầu người trong con ngõ nhỏ phố Dương Quảng Hàm.

Góc phố khu Mễ Trì (Nam Từ Liêm) trở thành nơi tập kết hơn 20 xe rác tạm sau mỗi đêm thu gom. Theo biên bản của Sở Xây dựng Hà Nội, rác của quận Nam Từ Liên sẽ được Nhà máy rác Thiên Ý xử lý 295 tấn từ ngày 2/11.

Đến 10h30 sáng 3/11, gần chục công nhân được huy động gom rác lên xe ở đối diện công viên Cầu Giấy. Theo lái xe, lượng rác này sẽ chở lên nhà máy đốt rác Nam Sơn.

Khu xử lý rác Nam Sơn nhìn từ trên cao hôm 29/10.

Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ năm 1999, rộng 157 ha, mỗi ngày chôn lấp 5.000 tấn rác sinh hoạt. Sau hơn 20 năm hoạt động, các ô chôn lấp đã quá tải. Những năm gần đây, Nam Sơn nhiều lần phải đóng cửa do người dân sinh sống trong khu vực chặn xe vào.

TP Hà Nội đã xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý ở khu liên hợp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn, công suất 4.000 tấn/ngày. Nhà máy đã hoạt động nhưng chưa chạy hết công suất.

Hơn 6.500 tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày trên địa bàn Hà Nội chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại hai bãi Nam Sơn và bãi Xuân Sơn (khoảng 1.200 tấn), còn lại xử lý lại một số lò đốt rác nhỏ.

Theo Quy hoạch xử lý chất thải rắn thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội có 17 khu xử lý chất thải rắn nhưng hiện thành phố mới có hai khu Sóc Sơn và Xuân Sơn hoạt động.

Ngọc Thành

Đánh giá phiên bản mới