![]() |
|
Sở hữu một chiếc xe "xịn", chủ nhân của nó tự tin hơn trong giao tiếp với đối tác. |
Xế hộp thời trang
Hai năm trước, chị Kim Anh (Phó Giám đốc Viện thẩm mỹ Kim Anh) mua chiếc Ford Mondeo giá 41.000 USD. Chị tâm sự: "Tôi mua xe không phải để làm sang mà để tiện cho công việc. Xe hơi tiện ích, số tự động dễ sử dụng, lúc đầu cũng ngại đường xá đông đúc nhưng đi nhiều rồi cũng quen".
Thời nay, cứ mỗi chiều cuối tuần, trên đường phố, mọi người gặp không ít hình ảnh những phụ nữ lái xe lướt êm nhu ru, hướng về Vũng Tàu, Phan Thiết... đổi gió.
Anh Duy Hoàng (nhân viên marketting của hãng xe Toyota) bật mí: "Khi chọn xe, điều nữ giới quan tâm trước tiên là màu sắc. Các màu hồng phấn, xám bạc được đa số chị em yêu thích".
Mua xe vì công việc nên chọn Matiz, Kia, Lenous (Deawoo). Nếu rủng rẻng tiền, công việc trôi chảy thì "lên đời" với xe 7 chỗ Zace (Toyota), Jolie (Mitsubishi), Hi-Lander (Isuzu). Làm ăn khấm khá hơn thì mua Escape (Ford), Landcruise (Toyota)... còn nếu chiếu theo tiêu chuẩn "thanh thoát, nhẹ nhàng, sang trọng" thì Inova (Toyota); "lãng mạn" thì chọn Grandis (Mitsubishi) màu tím... Và khi sở hữu một trong những chiếc xe loại này, chủ nhân của nó thường tự tin hơn trong giao tiếp với đối tác.
Chị Kim Anh kể lại, cô bạn thân của chị là chủ tập đoàn mỹ phẩm lớn có tiếng tại Hà Nội. Đợt rồi, cô có cuộc tiếp xúc với đối tác người Hàn Quốc. Trong buổi làm việc, họ tỏ vẻ nghi ngờ về tính nhanh nhạy cũng như khả năng tài chính của tập đoàn cô. Vậy mà sau buổi tọa đàm, tiễn cô ra cửa, ông chủ tịch đã lộ vẻ ngạc nhiên trước sự "sành điệu", chịu chơi của bà chủ người Việt vì thấy cô sử dụng loại xe hơi đời mới nhất, hiện mới chỉ lưu hành tại các nước Âu, Mỹ.
Theo ông, chỉ những ngôi sao, nhân vật nổi tiếng mới có thể đặt mua dòng xe này. Vậy mà một doanh nhân của Việt Nam, đặc biệt người đó lại là phụ nữ "chễm chệ" sở hữu? Tất nhiên, sau đó công việc giao dịch cũng trôi chảy hơn vì đối tác đã có thêm niềm tin vào sự nhạy bén của bà chủ người Việt nhỏ bé này.
Sành điệu cùng công nghệ
Có người đầu tư tiền bạc cho những bộ trang phục đắt tiền, cho mỹ phẩm, son phấn nhưng cũng có những phụ nữ lại chăm chút chọn cho mình một chiếc laptop ưng ý. Bà Phạm Thị Phượng Hồng (GĐ kinh doanh Công ty cổ phần Thế Giới Số) cho biết: "Thống kê gần đây cho thấy số lượng người sử dụng máy tính xách tay là nữ giới chiếm tỷ lệ 35-45% trong tổng số người dùng".
Cũng theo nhận xét của bà Hồng, phụ nữ rất chú trọng đến hình thức (màu sắc, kiểu dáng...), trọng lượng và độ "vang" của nhãn hiệu. Những chiếc máy đắt tiền được phụ nữ mặc nhiên thừa nhận là cùng "đẳng cấp" với mình như Sony Vaio, HP Nc 240 (loại nhỏ như quyển vở nặng 1,29 kg), hay Ferrari 4006 với thiết kế không chỉ tinh xảo mà còn tinh tế của Acer. Nếu màu đen được nam giới hai lòng thì các màu bạc, trắng... luôn được nữ giới ưu tiên số một trong lựa chọn.
Chị Mai Thi (Giám đốc của tập đoàn Hà Silk, 43 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội), người đã sở hữu các sản phẩm laptop ngay từ cuối thập kỷ 90 cho biết, sự tiện dụng, năng động của những chiếc laptop giúp chủ nhân có thể nắm bắt mọi tin tức đang diễn ra, có thể giúp người phụ nữ điều hành công việc trong mọi hoàn cảnh.
Có lần quá mệt mỏi với công việc, chị vào quán cà phê, mở laptop lướt mạng, rồi mở nhạc ra nghe và... ngủ từ lúc nào không biết. Với chị, những vật dụng này không phải là những thứ để chưng diện một cách xa xỉ, mà thực sự rất cần thiết: "Khi tôi trang bị những vật dụng đắt tiền như xe hơi, laptop, ĐTDĐ... điều đầu tiên tôi quan tâm là nó có phù hợp với tôi không, có đem lại cho tôi sự thoải mái và tiện dụng hay không?".
Cũng thật dễ hiểu khi có quý bà dành trọn 4.000 USD để sắm cho mình chiếc ĐTDĐ sang trọng và lịch lãm bậc nhất của hãng Vertu. Một bộ cánh xuống phố có khi lên đến vài triệu, một chai dầu gội đầu, keo xịt tóc bằng cả tháng lương viên chức đã không còn là xa xỉ.
Sự phát triển của xã hội cùng sự thành đạt của phụ nữ ngày nay đã hình thành một thị hiếu tiêu dùng mới của quý bà, quý cô. Với họ, có được một vật dụng đúng sở thích, đồng thời lại có thể hỗ trợ đắc lực cho công việc và khẳng định "đẳng cấp" của mình mới là đích nhắm.
(Theo Thời Trang Trẻ)
