![]() |
Một tính cách không thể trộn lẫn. |
Điều đáng chú ý là đối thủ của Velez Sarsfield trong trận đấu này sẽ là đội hình các ngôi sao Nam Mỹ với những cái tên đã đi vào huyền thoại như Carlos Valderrama và Antonio Rene Higuita (Colombia), Ivan Zamorano (Chile), Jose Herrera (Uruguay), Alex Aguinaga (Ecuador)…
Không chỉ có phản xạ tuyệt vời và khả năng phán đoán bóng cực tốt, Chilavert còn được ghi danh vào kỷ lục Guiness với tư cách là thủ môn ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong sự nghiệp, anh đã ghi được tổng cộng 62 bàn thắng, trong đó có 45 bàn từ chấm phạt đền. Đó là thành tích khiến bất kỳ tiền đạo nào cũng phải tức nổ đom đóm mắt vì ghen tỵ.
Trên thế giới, hiếm có thủ môn nào gặt hái được nhiều thành tích như Chilavert. Ngoài danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất tại VCK World Cup ’98, anh còn 4 lần được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong các năm 1995, 1997, 1998, 1999 và một lần bước lên đỉnh cao vinh quang của bóng đá Nam Mỹ với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu lục (1996)…
Thế nhưng không chỉ nổi tiếng bởi tài năng, Chilavert còn được biết đến như là một trong những kẻ ngang tàng và “quái kiệt” nhất. Không ít CĐV từng tẩy chay anh vì tội xô ngã một cậu bé nhặt bóng đã cố tình làm chậm nhịp độ trận đấu; các quan chức LĐBĐ Paraguay từng bỏ rơi anh vì dám công khai chỉ trích họ quan liêu trong cách làm việc; lãnh đạo CLB Strasbourg (Pháp) từng tống cổ anh ra đường vì thói “bất tuân thượng lệnh”; báo giới Paraguay từng “hợp công” đánh cho anh một trận tơi bời vì “trót dại” nhổ nước miếng vào một phóng viên dám cả gan khiến anh chạm nọc… Tính cách nóng nảy và coi trời bằng vung đã khiến Chilavert nhiều lần rơi vào cảnh khốn khổ khốn nạn. Tuy vậy, có một điều chắc chắn rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tài năng của thủ môn này vẫn luôn được công nhận và tán thưởng.
Là một người thích tranh đấu, theo Bóng Đá, sau khi chia tay với bóng đá, Chilavert có lẽ sẽ không lui hẳn về vui thú điền viên cùng cô vợ Marcela và đứa con nhỏ Anahi, hoặc trở thành một HLV hay một bình luận viên thể thao như nhiều đồng đội cùng trang lứa. Ước mơ cháy bỏng nhất trong cuộc đời anh là trở thành một chính trị gia. Chàng thủ môn nóng tính này thậm chí đã không ít lần bày tỏ ý định muốn ra tranh cử Tổng thống Paraguay. Tuy thích làm chính trị, nhưng Chilavert lại rất sợ bị bó buộc bởi những quy tắc ngoại giao. Anh không ngần ngại tuyên bố với giới truyền thông: “Tôi không phải là một nhà ngoại giao, bởi điều đó có thể khiến tôi trở thành một con người thiếu chân thật. Tôi không bao giờ muốn dối trá, mà chỉ nói những điều mình nghĩ”.
Lý lịch trích ngang
Tên đầy đủ: Jose Luis Felix Chilavert Gonzales.
Ngày sinh: 27/07/1965
Nơi sinh: Nu Guazu (Luque)
Chiều cao: 1m88; Cân nặng: 93 kg.
Số lần khoác áo ĐTQG: 74, ghi được 8 bàn thắng.
Các CLB đã trải qua: Sportivo Luqueno, Guarani, San Lorenzo, Velez Sarsfield, Zaragoza, Strasbourg.