- Tại buổi họp báo giới thiệu 'Báu vật trời cho' ở Hà Nội, đạo diễn Thanh Sơn nói có lẽ anh nhận vai Thiên chỉ vì đang muốn trở lại sau thời gian ở ẩn. Anh phản hồi như thế nào về chia sẻ đó?
- Có lẽ đó là câu nói đùa của đạo diễn. Tôi biết Lê Thanh Sơn đã mời rất nhiều người, trong đó có cả các tên tuổi lớn, để đóng vai này nhưng chẳng ai tin một người đàn ông có thể dành tình yêu tinh khiết cho một người phụ nữ khiến mình mất đi khả năng sinh lý. Thế nhưng, tôi lại rất hứng thú với vai diễn đầy màu sắc hài hước, vui nhộn như Thiên. Đây là cơ hội để tôi thử sức với một thể loại vai hoàn toàn mới so với những gì mình từng làm. Lần đầu đóng hài, tôi khá áp lực vì sợ bị "đơ", "sượng", không làm khán giả cười. Đến ngày phim ra mắt và nhận được nhiều lời khen từ truyền thông, tôi mới cảm thấy trút được sự lo lắng.
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan tại buổi ra mắt 'Báu vật trời cho' ở Hà Nội.
- Trở lại với hàng loạt dự án điện ảnh sau 7 năm ở ẩn, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi chưa bao giờ mất đi lửa với điện ảnh nhưng khi cuộc sống gặp nhiều thăng trầm, tôi nghĩ mình cần dừng lại để "sạc" năng lượng tích cực. Trở lại với nhiều dự án cùng lúc, tôi luôn tự nhủ phải nghiêm túc, chỉn chu hơn nữa với nghề. Tôi rất hạnh phúc khi các vai diễn mới của mình đều được khán giả yêu mến.
- Áp lực trả nợ ảnh hưởng thế nào đến việc anh tái xuất?
- Tôi còn không áp lực về tiền bạc cũng như chuyện trả nợ mà chỉ muốn đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Tôi cũng muốn tri ân tình yêu của khán giả dành cho mình, mặc dù tôi đã ngưng đóng phim rất lâu nhưng họ vẫn chờ đợi. Các con cũng là động lực lớn để tôi phải càng phấn đấu hơn nữa trong công việc cũng như cuộc sống.
Sau những thăng trầm, tôi thấy mình cần dành trọn thời gian cho công việc, chuyên tâm với đam mê điện ảnh. Trở lại sau 7 năm và thấy vẫn còn nhiều người yêu thương mình, tôi càng có động lực để cố gắng nhiều hơn, cống hiến liên tục chứ không gián đoạn như thời gian vừa rồi.
Trailer 'Báu vật trời cho'
- Từng bị bủa vây bởi áp lực tài chính cũng như dư luận, điều gì khiến anh không buông xuôi?
- Chẳng ai cứu được mình, ngoại trừ bản thân. Vì thế, tôi luôn giữ cho mình tinh thần thật vững, ý chí mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Tôi muốn tự mình khắc phục tất cả những điều đã xảy ra, tự đứng trên đôi chân của mình và bước tiếp. Khán giả, gia đình và các con cũng là động lực để tôi cố gắng.
Tôi không so sánh mình với ai. Mỗi người có cuộc sống, hoàn cảnh riêng, quan trọng là giữ được ý chí và chọn đường đi đúng để phát huy thế mạnh của bản thân. Tôi giờ chuyên tâm cho công việc và tin rằng chỉ cần "cháy" hết mình thì thành quả sẽ tới.
Quách Ngọc Ngoan bên bé Sumi, con gái chung của anh và doanh nhân Phượng Chanel.
- Con trai Cà Pháo và con gái Sumi bày tỏ điều gì khi thấy anh đóng phim trở lại?
- Các con chỉ biết ba đang cố gắng trở lại công việc chứ không ý kiến gì. Tình thương của tôi dành cho các con là vô bờ và tôi tin rằng hai bé sẽ cảm nhận được mình là một phần lý do để ba cố gắng.
Lần trở lại này, tôi nghiêm túc với mọi việc mình làm, để các con có thể tự hào về ba, để các fan thấy sự chờ đợi của mình không phải vô ích và cũng để tạ ơn sự yêu thương của Tổ nghiệp.
- Anh kết hợp với các vợ cũ như thế nào trong việc nuôi dạy Cà Pháo và Sumi?
- Tôi vẫn giữ liên lạc, thường xuyên nói chuyện với người cũ về con, cùng họ chăm sóc các bé. Tôi nghĩ việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ là điều tốt cho cả hai vì như vậy mới có thể trao đổi, hỗ trợ cho sự phát triển của con.
Mỗi lần ra Hà Nội, việc đầu tiên tôi làm là đến gặp con gái Sumi. Mẹ cháu cũng thi thoảng đưa con vào Nam gặp bố khi có thời gian. Tôi và Phượng vẫn thường xuyên liên lạc, trao đổi về Sumi. Nhờ vậy, con có thể cảm nhận được tình cảm của cả ba lẫn mẹ. Tôi không dám chắc hay mong cầu con theo nghề mình mà chỉ muốn bé phát triển tự nhiên, thoải mái lựa chọn điều mình muốn.
Quách Ngọc Ngoan trong một cuộc phỏng vấn tháng 4/2024, sau hơn một năm tuyên bố vỡ nợ.
- Nhìn lại những cuộc tình đã qua, anh biết ơn điều gì và tiếc nuối nhất điều gì?
- Tôi ít khi muốn nhắc lại những gì đã xảy ra nhưng luôn biết ơn, trân trọng những người từng đến với mình. Tôi biết ơn tất cả các vợ cũ của mình vì dù gì cũng từng có thời gian gắn kết, cùng có con với nhau.
- Sau những lầm đổ vỡ, anh rút ra bài học gì cho riêng mình về chuyện tình cảm?
- Tôi không có bài học gì cả. Dù trải qua nhiều đổ vỡ, tôi vẫn tin tình yêu luôn đẹp, luôn thiêng liêng khi gắn kết hai con người lại với nhau. Tình yêu ở tuổi trung niên hay thanh thiếu niên đều tuyệt vời khi cả hai gặp được nhau, thấy nhau là chân lý của đời mình.
- Anh đặt ra tiêu chí gì cho người phụ nữ bên cạnh mình?
- Tôi giờ độc thân nên cũng không nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương và cũng chưa bao giờ đặt ra tiêu chí cho người phụ nữ bên cạnh mình. Nếu có cơ hội yêu lần nữa, tôi mong rằng hai người ở bên nhau lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Không phải tôi sợ rắc rối hay đổ vỡ nên không dám yêu mà chỉ muốn tập trung cho công việc thật tốt, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Tình yêu là cảm xúc vô chừng, đôi khi đến bất chợt nên tôi không dám nói trước, cũng chẳng dám mong chờ. Với chuyện tình cảm, nếu cứ mong muốn, cố gắng và hy vọng thì có khi niềm vui, hạnh phúc hay điều ngọt ngào lại ít ghé thăm.
- Anh đối diện với cảm giác cô đơn như thế nào khi không có tình yêu, bạn đồng hành ở tuổi ngoài 40?
- Tất cả những người độc thân đều sẽ có lúc cô đơn nhưng đối diện nó với góc nhìn nhẹ nhàng, không tiêu cực là được. Được làm việc, chơi các môn thể thao, gặp gỡ bạn bè giúp tôi không nghĩ nhiều đến việc một mình. Mỗi ngày của tôi thường bắt đầu bằng việc đi cafe với bạn bè hoặc một mình, sau đó là đi làm. Hết giờ làm là thời gian dành cho thể thao, cuối cùng là nghỉ ngơi. Năm 2026, tôi mong sẽ tiếp tục bận rộn với nhiều dự án và được khán giả đón nhận tích cực.
Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, nổi tiếng qua nhiều phim: Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng, Cát nóng, Tỷ phú chăn vịt...
Anh từng giành nhiều giải thưởng như "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, "Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc" tại giải Mai Vàng 2014, quán quân Tình Bolero 2020...
Về đời tư, năm 2012 Quách Ngọc Ngoan kết hôn với diễn viên Lê Phương nhưng đổ vỡ sau ba năm chung sống. Cả hai có một con trai chung, năm nay 14 tuổi. Tài tử từng gắn bó, chung sống như vợ chồng với doanh nhân Phượng Chanel hơn 6 năm. Tháng 4/2021, Phượng Chanel thông báo cả hai đã chia tay, hiện chỉ còn xem nhau như bạn bè, vẫn giữ liên lạc để bàn bạc về việc nuôi dạy con gái chung Sumi. Đầu tháng 4/2023, thông tin Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ lan truyền. Chuyện này khiến nam diễn viên stress, áp lực, mệt mỏi. Thông qua người đại diện, Quách Ngọc Ngoan khi ấy gửi lời xin lỗi chủ nợ, gia đình, bạn bè và khán giả.