Sáng 7/11, phố biển Quy Nhơn ngổn ngang sau một đêm bị bão Kalmaegi càn quét.
Trụ đèn, cột điện, cây xanh đổ gãy nằm la liệt trên các tuyến đường.
Mái tôn, khung sắt từ các hàng quán bị gió bão quật đổ, chất đống trên vỉa hè.
Hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, cửa kính vỡ tan tành dưới sức gió giật cấp 15.
Nhiều công trình vốn được xây dựng kiên cố vẫn bị gió quật tan hoang.
Các tuyến đường ven biển, tập trung nhiều nhà cao tầng, cơ sở du lịch, bị gió thốc vỡ cửa kính, thiệt hại nặng nề.
Các tuyến đường ven biển, tập trung nhiều nhà cao tầng, cơ sở du lịch, bị gió thốc vỡ cửa kính, thiệt hại nặng nề.
Kalmaegi hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngày 1/11 tại Philippines, vào Biển Đông sáng 5/11 và mạnh cấp 15, giật cấp 17 sáng 6/11 khi cách Gia Lai 290 km. Tối cùng ngày, bão đổ bộ Đăk Lăk, Gia Lai với sức gió cấp 12-13, giật 15 sau đó suy yếu khi vào sâu đất liền.
Kalmaegi hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngày 1/11 tại Philippines, vào Biển Đông sáng 5/11 và mạnh cấp 15, giật cấp 17 sáng 6/11 khi cách Gia Lai 290 km. Tối cùng ngày, bão đổ bộ Đăk Lăk, Gia Lai với sức gió cấp 12-13, giật 15 sau đó suy yếu khi vào sâu đất liền.
Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ sáng 7/11 cho biết bão làm 5 người chết (3 người ở Đăk Lăk, 2 ở Gia Lai), 6 người bị thương; 52 nhà sập và gần 2.600 nhà hư hỏng, tốc mái, riêng Gia Lai chiếm hơn 2.400 căn.
Ngoài ra, 9 tàu bị sóng đánh chìm; Gia Lai đang mất điện diện rộng. Các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.
Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ sáng 7/11 cho biết bão làm 5 người chết (3 người ở Đăk Lăk, 2 ở Gia Lai), 6 người bị thương; 52 nhà sập và gần 2.600 nhà hư hỏng, tốc mái, riêng Gia Lai chiếm hơn 2.400 căn.
Ngoài ra, 9 tàu bị sóng đánh chìm; Gia Lai đang mất điện diện rộng. Các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.
Thảo Nhi
Ảnh: Bình Định Quê Hương