Phan Mạnh Quỳnh, 35 tuổi, kết hôn với Khánh Vy cách đây 4 năm, có một con gái tròn ba tuổi. Sau khi lập gia đình, sự nghiệp Phan Mạnh Quỳnh ngày càng thăng hoa. Anh đứng sau nhiều bản hit của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Bùi Lan Hương, được xem là một trong những nhạc sĩ - ca sĩ mát tay của nhạc phim chiếu rạp. Gần đây, anh có hai concert Chuyến tàu: Mùa đông ở TP HCM và Chuyến tàu: Mùa xuân ở Hà Nội.
Dịp này, nhạc sĩ chia sẻ về hôn nhân và người vợ là hậu phương vững chắc luôn đồng hành, hỗ trợ anh trong cuộc sống lẫn công việc.

Phan Mạnh Quỳnh bên vợ và con gái trong chuyến du lịch gần đây.
- Một số nhạc sĩ từng cho biết họ mất cảm xúc viết nhạc tình buồn khi có hôn nhân hạnh phúc, với anh thì sao?
- Tôi không có cảm giác như vậy. Sau khi có gia đình, tôi vẫn viết được một số ca khúc ưng ý, trong đó có hit Sau lời từ khước hay một số ca khúc có chiều sâu về mặt xã hội như Hoa hồng hay Đưa anh về. Gần nhất, tôi có album CineLove.
Ngoài tình yêu của bản thân, nhạc sĩ còn có thể viết câu chuyện khác hay viết về người khác. Tôi nghĩ chỉ cần đủ quan tâm, đủ rung động, đến một lúc nào đó sẽ viết được. Khi câu chuyện đến, tôi cứ suy nghĩ, thỉnh thoảng lại bật ra vài note nhạc trong đầu rồi ghi chú vào điện thoại. Cứ thế, tôi dần dần hoàn thành một ca khúc.
- Phan Mạnh Quỳnh khi làm bố và khi làm nhạc có gì khác nhau?
- Trong gia đình, tôi là người khá vui tính, thả lỏng hoàn toàn, chỉ say sưa ngắm con. Tôi cân đối thời gian để có lúc tuyệt đối dành cho gia đình, có lúc tập trung hoàn toàn cho âm nhạc. Nếu chơi với con mà còn nghĩ đến nhạc thì sao có thể vui được. Em bé phải đi học nên mỗi ngày hai bố con chỉ có vài tiếng bên nhau nên những lúc như thế, tôi chỉ muốn tập trung cho con, hòa vào các trò chơi cùng bé.
Với âm nhạc, tôi kỹ tính hơn. Mỗi sáng tác, một câu hát hay một đoạn nhạc, tôi đều tính toán sao để không lặp từ hoặc nghiền ngẫm xem có thể làm gì tốt hơn, hay hơn nữa.
- Anh và vợ chia vai như thế nào trong việc nuôi dạy con?
- Bà xã nhận vai ác để nhường vai hiền cho tôi. Hai vợ chồng thỏa thuận từ đầu nên chẳng bao giờ có chuyện cãi nhau. Vợ cũng là người rất kỹ tính, chuẩn bị tốt cho việc làm mẹ nên tôi rất yên tâm để cô ấy quyết mọi chuyện còn mình chủ yếu chơi đùa, hát hò với con. Nhà tôi lúc nào cũng vui vẻ và em bé rất thích khi thấy bố mẹ giỡn với nhau.

Vợ Phan Mạnh Quỳnh bế con theo dõi concert "Chuyến tàu: Mùa đông" tại TP HCM của anh.
- Còn việc quán xuyến tài chính trong nhà anh thì sao?
- Như nhiều gia đình khác, tôi nghĩ người phụ nữ nên quản lý chi tiêu. Tôi đã đưa hết tiền cho vợ giữ và khi muốn làm việc lớn như concert, sẽ hỏi ý kiến cô ấy.
Ban đầu tôi khá lo lắng nhưng bà xã động viên đã đến lúc làm một chương trình để tri ân mọi người và để biết xem mình làm được đến đâu. Áp lực lỗ lãi là điều không tránh khỏi. Lần đầu làm concert, vợ chồng tôi chưa có kinh nghiệm nên phát sinh nhiều chi phí. Dù không thành công về doanh thu, chúng tôi đã có những kỷ niệm vui trong thời gian làm hai concert Chuyến tàu ở TP HCM và Hà Nội.
- Bạn đời có vai trò như thế nào trong sự nghiệp âm nhạc của anh?
- Vợ thường là người đầu tiên nghe các ca khúc của tôi, thi thoảng cô ấy cũng đưa ra góp ý. Ví dụ ca khúc Từ bàn tay này, tôi đã sửa vài chữ đầu vì lời góp ý của vợ. Khi tôi làm concert, bà xã không chỉ ủng hộ tài chính, tinh thần mà còn đồng hành trong mọi việc.
Cô ấy là người lý trí, có gu thẩm mỹ nhất định và thường đưa ra những góp ý rất đúng. Mỗi khi thấy điều gì đó không ổn, cô ấy sẽ cùng êkíp giúp tôi hoàn chỉnh. Có cô ấy ở bên, tôi thấy mọi thứ của mình tốt hơn.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh khi kỷ niệm 4 năm cưới.
- Vợ chồng anh đã tính toán thế nào để làm hai concert liên tiếp ở TP HCM và Hà Nội?
- Làm concert sẽ có nhiều rủi ro, nhất là với những tay mới như tôi. Gia đình thấy tôi làm ngành này mười mấy năm, đam mê cống hiến và có khán giả yêu quý nên ủng hộ thực hiện concert ở TP HCM và Hà Nội để gặp nhiều khán giả nhất có thể. Mọi người đều hiểu trải nghiệm này là cần thiết, giúp tôi biết được mình có thể theo đuổi đam mê làm concert hay không.
Lần đầu tiên tổ chức, tôi gặp không ít áp lực nhưng bù lại, được nhận rất nhiều tình cảm khán giả, đồng nghiệp. Trước đó, tôi chưa làm nên chưa biết nó vất vả, khó khăn và hay như thế nào. Giờ mới làm cái thứ hai, tôi đã muốn làm mãi.
Cảm giác khi được mang âm nhạc của mình ra sân khấu lớn, có mọi thứ đẹp đẽ hơn, âm nhạc kỹ càng hơn rất tuyệt vời. Không khí đó khiến tôi đạt được trạng thái thăng hoa, yêu công việc hơn, để khán giả của mình có thêm sự tự hào về người họ theo dõi. Về năng lượng tinh thần, tôi thấy đây là một sự phát triển rất quan trọng và cần thiết cho chặng tiếp theo của mình. Đây là một dấu mốc quan trọng để tôi biết mình có đi được đường dài với mô típ nghệ sĩ làm concert.

Khánh Vy - bà xã Phan Mạnh Quỳnh - hỗ trợ êkíp của anh ở hậu trường concert ở TP HCM.
- Đâu là bước ngoặt khiến anh chọn thử thách với con đường nghệ sĩ làm concert, thay vì tập trung sáng tác?
- Ngày trước, tôi không đi diễn mấy, hoặc chỉ hát 3-4 bài trong mỗi chương trình. Thế nhưng, trong hai năm qua, cùng sự phát triển của những đêm nhạc, chiều nhạc hay phòng trà ở khắp mọi nơi, tôi đã đi hát nhiều hơn. Thay vì hát vài bài, tôi hát gần 20 bài cho mỗi chương trình. Giọng hát của tôi nhờ vậy được trau dồi hơn rất nhiều. Khán giả từ đó cũng hình thành một chút ý niệm rằng Phan Mạnh Quỳnh là ca sĩ.
Tôi từng chỉ hát trong phòng thu nhưng khi được mời đi hát phòng trà, tôi bắt đầu luyện tập nhiều hơn. Tôi mua dàn karaoke về, đóng cửa nhà, cứ thế hát và thấy rất hiệu quả. Qua thời gian dài luyện tập, học hỏi và nghe lời khuyên từ các anh chị, tôi thấy mình hòm hòm kinh nghiệm để đáp ứng một chương trình dài hơi nên mới nghĩ đến làm concert. Sau này, tôi nhận ra nếu mình mê điều gì thì cứ nghĩ về nó, hoàn toàn tập trung cho nó thì kết quả tốt đẹp cũng sẽ đến.
Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990 tại Nghệ An. Anh trở nên nổi tiếng qua Vợ người ta, bài hát đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015, theo thống kê của Google. Một năm sau, anh ghi dấu tại chương trình Sing My Song mùa đầu tiên. |