Sau nhiều ngày căng thẳng vì sức ép của dư luận báo chí, bên cạnh đó là việc bị Thủ tướng Chính phủ họp kiểm điểm và yêu cầu làm lại bản kiểm điểm vì ông Bình chưa thực sự “cầu thị” trong vụ sai phạm "động trời" tại PMU 18 và những sai phạm khác của ngành giao thông như: lật tàu E1, công trình kém chất lượng ở cầu chui Văn Thánh… Đặc biệt là những tiêu cực ở PMU 18 chưa thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân khiến Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Chính trị xem xét đình chỉ chức bộ trưởng. Ông Bình đã có đơn xin từ chức.
![]() |
Ông Đào Đình Bình. |
Với việc viết đơn từ chức, ông Bình trở thành bộ trưởng thứ 2 tự viết đơn xin từ chức. Trước đó, năm 2004, ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng xin từ chức vì để 2 thứ trưởng dưới quyền “dính” vào vụ án tham ô của Lã Thị Kim Oanh.
Trong một diễn biến khác về vụ án PMU 18, liên quan đến ông Nguyễn Việt Tiến, hôm nay, Ban chuyên án sẽ báo cáo các nội dung điều tra với các cơ quan cấp Trung ương, trước khi ra những quyết định quan trọng có tính chất bước ngoặt trong vụ án. Ông Nguyễn Việt Tiến tiếp tục bị triệu tập tới cơ quan điều tra.
Hiện cơ quan điều tra đã xác định được ít nhất 5 sai phạm của ông Nguyễn Việt Tiến. Đầu tiên là việc ông Tiến điều chuyển một số ôtô từ PMU 18 lên Bộ, trong khi đây là xe tạm nhập tái xuất. Việc này gây thất thoát khoảng 4 tỷ đồng. Tiếp đó là việc "ép tiến độ" thi công cầu Phả Lại, khiến công trình chất lượng kém; cho làm 7,5 km đường vào xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương. Con lộ đi qua những lô đất rừng do con rể ông Tiến và 2 cán bộ của PMU 18 đứng tên…
Cũng trong ngày 3/4, Lê Tiến Thông, người môi giới mua bán những lô đất trồng rừng ở Chí Linh, Hải Dương, tiếp tục bị cơ quan điều tra triệu tập. Gần 2 tuần qua, Lê Tiến Thông liên tục phải từ Hải Dương lên Hà Nội làm việc với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an.
K.Ngọc