Dung nham đỏ rực được nhìn thấy trên đỉnh núi lửa Lewotobi Laki Laki tối 1/8. Ảnh: AP
Trong ngày 1/8 và 2/8, cơ quan Địa chất Indonesia (PVMBG) ghi nhận các đám mây khí nóng trộn lẫn đá và dung nham di chuyển xa 5 km xuống sườn núi Lewotobi Laki Laki. Vụ phun trào khiến tro bụi và sỏi nóng bao phủ các làng mạc, thị trấn xung quanh.
Không chỉ vậy, PVMBG còn cảnh báo người dân đề phòng mưa lớn, có thể gây ra dòng chảy dung nham trên các con sông bắt nguồn từ núi lửa. Quan sát bằng máy bay không người lái cho thấy dung nham đang hoạt động mạnh, gây ra rung chấn đo được trên các thiết bị theo dõi địa chấn.
Tro bụi bốc cao ngùn ngụt trong lúc núi lửa Lewotobi Laki Laki phun trào. Ảnh: AP
Đây là một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất ở Indonesia kể khi Merapi hoạt động năm 2010 khiến hơn 350 người thiệt mạng. Vụ phun trào của Lewotobi Laki Laki diễn ra chưa đầy một tháng sau khi núi lửa Agung ở Bali phun trào hôm 7/7, khiến hàng chục chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.
Lewotobi Laki Laki, ngọn núi lửa cao 1.584 m trên đảo Flores, ngày càng hoạt động thường xuyên hơn. Chính phủ Indonesia từng di dời hàng nghìn cư dân sau một loạt vụ núi lửa này phun trào hồi tháng 11/2024 khiến 9 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Lewotobi cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất kể từ lần hoạt động gần nhất hôm 18/6. Khu vực cách ly được mở rộng bán kính lên đến 7 km.
Indonesia là một quần đảo với hơn 280 triệu dân, thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn. Quốc gia này có 120 núi lửa đang hoạt động và nằm dọc "vành đai lửa" - nơi một loạt các đường đứt gãy địa chấn hình móng ngựa bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương.
Tùng Anh (Theo CNN)